Chủ nhà Qatar giảm giá vé xem VCK World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/01/2022 07:36 GMT+7

Việc bán vé xem VCK World Cup của Qatar đã được tung ra với mức giá giảm, trong đó người dân và người lao động nhập cư có thể tham dự vào sân xem các trận đấu với giá chỉ 11 USD.

Các nhà chức trách Qatar vẫn chưa công bố có bao nhiêu người hâm mộ được phép vào các sân tại World Cup đầu tiên ở một quốc gia Ả Rập, diễn ra từ ngày 21.11 đến ngày 18.12.2022. FIFA đã mở lễ bốc thăm cung cấp vé trận đấu cho cá nhân với giá ít nhất là 69 USD cho người hâm mộ quốc tế - thấp hơn khoảng 1/3 so với tại World Cup 2018 ở Nga - nhưng vé cho trận chung kết có thể lên tới 1.607 USD. Người dân Qatar, bao gồm cả những người lao động nhập cư, sẽ có thể nhận được vé với giá ít nhất là 11 USD.

Chủ nhà Qatar nóng lòng chờ ngày đến World Cup lịch sử

afp

Tuy nhiên, tổ chức người hâm mộ châu Âu Football Supporters Europe (FSE) cho rằng vé cho khán giả đi lại sẽ đắt hơn ở Nga. "Khi FIFA công bố World Cup đắt đỏ nhất từ ​​trước đến nay, có vẻ như họ đã giảm đáng kể số lượng vé giá cả phải chăng", FSE cho biết trên Twitter.

Giá vé rẻ nhất cho trận chung kết sẽ là hơn 604 USD thay vì 455 USD của World Cup 2018. Những người hâm mộ đăng ký ngay bây giờ cho các gói khác nhau sẽ được rút thăm sau thời hạn đầu tiên vào ngày 8.2.

Qatar đã chi hàng tỉ USD để chuẩn bị cho kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông đầu tiên và FIFA đang đặt cược rất nhiều trong việc đảm bảo nó diễn ra suôn sẻ. 7 sân vận động đã được xây dựng mới và 1 sân được tân trang lại, nhưng vì sẽ không có đủ khách sạn nên một số CĐV có thể phải ở trên tàu du lịch khi đến tham dự.

"Đây là World Cup dành cho Qatar, khu vực và thế giới, và các sản phẩm ra mắt hôm nay phản ánh mục tiêu của FIFA là đưa trận đấu đẹp mắt đến với càng nhiều người hâm mộ trên toàn cầu càng tốt", Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết.

FIFA hy vọng khán giả sẽ được lấp đầy các sân ở World Cup 2022

afp

Nasser Al Khater, trưởng ban tổ chức của Qatar, nhấn mạnh: “Giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên ở Trung Đông và thế giới Ả Rập sẽ là một sự kiện phi thường. Qatar nóng lòng chờ đợi đưa người hâm mộ đến với nhau để tôn vinh niềm đam mê chung của họ đối với bóng đá, trải nghiệm một nền văn hóa mới và tận hưởng mọi thứ mà đất nước và khu vực của chúng tôi mang lại".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người hiện đang sống chủ yếu ở Qatar, cho biết 1 năm trước, ông tin rằng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào thời điểm World Cup 2022 khai màn và các trận đấu sẽ được diễn ra trên các sân được lấp kín CĐV. Các nhà tổ chức đã dự đoán có tới 1,2 triệu lượt khách có thể đổ về cho giải đấu gồm 32 đội tranh tài. Với biến thể Omicron đang tàn phá nhiều quốc gia, Qatar hiện đang áp đặt các hạn chế chặt chẽ đối với du khách bao gồm kiểm dịch đối với những người mới đến. FIFA và Chính phủ Qatar "cam kết đặt sức khỏe lên hàng đầu" và sẽ áp dụng "các biện pháp bảo vệ bắt buộc" cho trận chung kết…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.