Chủ động ứng phó nước biển dâng

16/02/2012 08:38 GMT+7

Trong những năm gần đây, triều cường ở tỉnh Bạc Liêu ngày càng dâng cao gây ngập nhà cửa của người dân và nhiều công trình dân sinh ở các cửa biển xung yếu; đồng thời ngập nặng một số tuyến đường huyết mạnh trong nội ô  TP.Bạc Liêu.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bạc Liêu có 56 km chiều dài bờ biển. Những năm qua, tại các khu vực ven biển của tỉnh triều cường dâng cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hàng trăm hộ nghèo sinh sống dọc ven đê biển bị cô lập hoàn toàn mỗi khi nước biển dâng. Đáng báo động nhất là tình trạng nước biển liên tục dâng cao bất thường kèm theo sóng to, gió lớn đã làm sạt lở nhiều diện tích rừng phòng hộ. Tại các khu vực cửa biển như: Nhà Mát (TP.Bạc Liêu), Gành Hào (H.Đông Hải), Cái Cùng (H.Hòa Bình)… mỗi khi nước biển dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ bởi diễn biến bất thường của mực nước biển. Ông Huỳnh Văn Tân (ngụ P.Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cho biết trong hơn 50 năm sinh sống tại đây, chưa bao giờ nước biển lên cao như hiện nay. Gia đình ông cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây thường xuyên phải chịu cảnh nước biển dâng ngập nhà, trôi mất đồ đạc và bị “bó chân” do các tuyến đường bị ngập sâu trong thời gian khá  dài.

 
Nước biển dâng cao cô lập Đồn Biên phòng 664 đóng trên địa bàn phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh Phong

 
Nước biển dâng cao gây thiệt hại nặng nhiều công trình dân sinh ven biển Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh Phong

Còn theo ông Lai Thanh Ẩn, trước đây toàn bộ thân đoạn đê kè ven biển thuộc khu vực trước Đồn biên phòng 664 (P.Nhà Mát) là nền đất, đá cao hơn 1 m, từng được xem là lá chắn sóng biển để bảo vệ  Đồn cũng như hàng trăm hộ dân cư ngụ phía trong đê và một số công trình dân sinh quan trọng trong khu vực. Thế nhưng trong những tháng qua, do sóng to cùng với nước biển dâng cao nên con đê này đã không còn tác dụng. Nhiều đoạn thân kè đã bị sóng biển bào mòn, cuốn trôi. Hàng trăm căn nhà của người dân sinh sống ven đê cùng các đơn vị như: Đồn biên phòng 664, Hải Đội 2 đã bị cô lập hoàn toàn.

Không những thế, triều cường còn làm ngập sâu nhiều trục đường đường ven biển, nhất là tuyến đường Cao Văn Lầu - tuyến đường huyết mạch dài 9 km nối từ trung tâm TP.Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát, khiến việc đi lại của người dân  gặp rất nhiều khó khăn. Cùng lúc, nước biển xâm thực qua đê, qua các tuyến đường đã gây thiệt hại nặng nề đến hoa màu, tôm nuôi của một số hộ dân.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, nhận định nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là sự biến đổi khí hậu ngày càng hiện rõ. Nước biển dâng cao bất thường đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển Bạc Liêu. Tỉnh đang tập trung vốn, huy động lực lượng chủ động ứng phó nước biển dâng. “Bạc Liêu được T.Ư ghi vốn 50 tỉ đồng để khẩn trương xây dựng đoạn đê kè ngăn nước biển dâng ở P.Nhà Mát. Chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường dâng cao, qua đó nhằm ổn định đời sống người dân và bảo vệ các công trình dân sinh ven biển”, ông Lân cho biết. 

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.