Anh Bùi Quang Huy:

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/01/2024 10:16 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 5, khóa XII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, chủ đề công tác năm 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu, lan tỏa trong thanh thiếu nhi và nhân dân.

Ngày 3.1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 5, khóa XII với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị

ĐĂNG HẢI

12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt

Phát biểu khai mạc, anh Bùi Quang Huy cho biết, hội nghị có 5 nội dung cần trình xin ý kiến các đại biểu, trong đó có nhóm các nội dung tổng kết năm 2023.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, 2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, là thời điểm quan trọng để đánh giá việc xác lập các chỉ tiêu, nội dung công tác, các chủ trương mới của toàn Đoàn trong giai đoạn mới có thực sự phù hợp, hiệu quả, từ đó, điều chỉnh phù hợp để tiếp tục triển khai nghị quyết.

"Bên cạnh đó, chủ đề công tác năm "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" đã thực sự thẩm thấu, được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, mang tính hành động cao với nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và nhân dân. Sau nhiều năm, năm 2023 như dự thảo báo cáo đã nêu, 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt", anh Bùi Quang Huy đánh giá.

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, theo anh Bùi Quang Huy, ngoài kết quả đạt được, cần phải nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, những nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế; trọng tâm nội dung công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Đồng thời, thảo luận, đánh giá thêm ưu điểm, những điểm cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; sự phù hợp giữa đánh giá, nhận định trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Phân tích những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên

Tại hội nghị sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25.7.2008 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15.12.2018 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về những kết quả nổi bật, những chuyển biến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 khóa X; phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, phân tích những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, yêu cầu phát triển thanh niên trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0; đề xuất các khuyến nghị, giải pháp về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Theo anh Bùi Quang Huy, sau 5 năm triển khai Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, có thể khẳng định nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được nâng lên rõ rệt, qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin với Đảng, với chế độ, qua đó từng bước khắc phục tình trạng "Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận thanh niên.

"Các cấp bộ đoàn đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, trong đó, có những mô hình hay, cách làm hiệu quả", anh Bùi Quang Huy nói.

Một nội dung quan trọng sẽ được bàn thảo là việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn' đã thực sự thẩm thấu- Ảnh 4.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy cho biết, từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, một số nội dung chưa được quy định cụ thể, một số nội dung chưa rõ về thẩm quyền trong quy chế hoạt động của ban chấp hành. Để đảm bảo chặt chẽ và đầy đủ các nội dung, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

"Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 5, khóa XII có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do vậy, đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát biểu trọng tâm, đi thẳng vào các vấn đề cần xin ý kiến để Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp thu, hoàn thiện", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.