Chủ công Thanh Thúy tự tin trước ngày ra quân giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản

14/10/2021 11:09 GMT+7

Vào 11 giờ ngày 16.10, Trần Thị Thanh Thúy - chủ công tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam - cùng Câu lạc bộ PFU BlueCats sẽ thi đấu trận đầu tiên ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2021-2022 với CLB Denso Airybees.

Trận đấu sẽ diễn ra tại thành phố Nishio (tỉnh Aichi, Nhật Bản) giữa đội chủ nhà Denso Airybees xếp hạng 4 giải VĐQG mùa 2020-2021 và đội khách PFU BlueCats hạng 9. Sau nhiều ngày "im tiếng", Thanh Thúy đã kịp đưa lên trang facebook cá nhân hình ảnh tươi vui và thân thiết với 2 đồng đội cũ khi thi đấu với đội Denso Airybees mùa 2019-2020 nay đã cùng về với đội PFU BlueCats.

Các VĐV Tahara, Thanh Thúy và Nabeya cùng chung tay với CLB PFU BlueCats

PFU

Lúc học ở trường phổ thông, Thanh Thúy là một học sinh rất giỏi môn toán và thể dục. Ở tuổi 24, sống thiên về nội tâm nên cô thường không thể hiện quá mạnh mẽ khi xuất hiện với người chưa quen thân. Lần thứ hai có mặt tại Nhật Bản từ ngày 19.9 năm nay, Thanh Thúy phải cách ly 2 tuần theo quy định phòng chống dịch Covid 19.

Xong cách ly, lúc hội quân PFU BlueCats, Thanh Thúy chỉ mới quen 2 VĐV của đội là chủ công Yuri Nabeya (áo số 15) và chuyền hai Airi Tahara (số 4). Có điều trùng hợp là cả hai tuyển thủ quốc gia Nhật Bản này và Thanh Thúy đều đã thi đấu cho Denso Airybees và mới chuyển về PFU BlueCats chỉ trước chủ công đất Việt (áo số 12) một tháng.

Toàn đội BlueCats tại đền thờ Kamo, Thanh Thúy ở bìa trái hàng thứ tư

FBNV

Nabeya hơn Thúy 4 tuổi từng thi đấu cho Denso19 năm (từ 2012 – 2021) và có trong đội hình tuyển nữ Nhật Bản thi đấu tại Olympic Rio 2016, Tahara thì thua Thúy 1 tuổi nhưng đã khoác áo Denso đến 6 năm (từ 2015 – 2021). Còn Thúy trong lần thi đấu đầu tiên cho một đội chuyên nghiệp Nhật Bản cũng chọn điểm đến là Denso trong giải VĐQG ở mùa 2019-2020.

Cả ba VĐV này đều thân thiết nhờ cùng giúp đội Denso Airybees đoạt hạng 4 giải VĐQG Nhật Bản cách đây 2 năm. Biết vậy nhưng khi Thanh Thúy hết cách ly, cô được thông báo có mặt ngay với PFU BlueCats để tham gia các sinh hoạt chung chuẩn bị vào mùa bóng mới và các buổi giao lưu với lãnh đạo cùng người dân thành phố Kahoku (thuộc tỉnh Ishikawa) là nơi đóng quân của đội.

Toàn đội còn dành thời gian đến thắp hương ở đền thờ Kamo là Di sản văn hóa cố đô Kyoto. Trước khi bước vào mùa bóng mới, đội PFU BlueCats đều đến đây để cầu mong tất cả thành viên đội mình luôn có sức khỏe bền bỉ và tạo được thành tích tốt trong mùa giải mới.

Thanh Thúy bên cạnh lịch thi đấu của đội PFU BlueCats trong tháng 10.2021

PFU

Những sinh hoạt bận rộn ấy làm cho người hâm mộ bóng chuyền VN thêm nóng lòng vì đã lâu (từ khi "Thúy cò" rời sân bay Tân Sơn Nhất để đến Nhật Bản) chưa có thông tin mới về người mình yêu quý. Xem tấm ảnh đầu tiên của chủ công VN mới xuất hiện trước công chúng qua mạng xã hội trong ngày 6.10, người hâm mộ bóng chuyền VN mới có dịp vỡ òa khi thấy được hình ảnh của Thúy cùng các đồng đội mới tại đền thờ Kamo. Có điều, khi toàn đội đều phấn khích đưa nắm tay lên với vẻ mặt rạng rỡ thì Thanh Thúy vẫn còn hơi ngại ngùng, có vẻ còn thận trọng khi thể hiện.

Thanh Thúy (thứ hai từ phải, hàng sau) tại nhà thi đấu của đội

PFU

Người hâm mộ vẫn tiếp tục dõi theo những sinh hoạt chuyên môn tiếp theo của đội "Mèo xanh" và vui mừng dần khi hình ảnh của Thanh Thúy có tươi mới hơn so với thời gian đầu hòa nhập. Đặc biệt, mới hôm qua, trên trang facebook của mình, nụ cười của Thanh Thúy đã "nở", thể hiện sự tự tin trước ngày thi đấu mở màn. Người hâm mộ VN tại quê nhà lẫn những người con đất Việt trên đất Nhật đều rất vui, phấn khởi chờ đón những trận đấu hay của PFU BlueCats với sự đóng góp tích cực của chủ công Trần Thị Thanh Thúy kể từ 16.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.