Chủ cơ sở Mẹ Mười đánh trẻ dã man bị khủng hoảng, gia đình ly tán

11/11/2018 12:39 GMT+7

Chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười khai sau khi vụ việc đánh trẻ nhỏ dã man bị phát hiện, bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng; gia đình phải ở nhà thuê.

Ngày 11.11, TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) xử lưu động vụ bạo hành trẻ nhỏ dã man ở cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Q.Thanh Khê) từng gây chấn động dư luận trước đó.
Theo cáo trạng của Viện KSND Q.Thanh Khê, vào lúc 11 giờ 20 ngày 21.5, sau khi xem 2 đoạn video và 4 hình ảnh với nội dung hành hạ trẻ em tại cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở K251/32 Thái Thị Bôi (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) được phát tán trên mạng xã hội Facebook, chị T.N.N.D (Đà Nẵng) nhận ra con mình chính là cháu bé bị bạo hành trong video nên đã trình báo đến công an P.Chính Gián.
Đông đảo người dân đến dự xem phiên tòa xét xử chủ cơ sở Mẹ Mười ẢNH: HUY ĐẠT
Ở thời điểm clip được phát tán, cơ sở Mẹ Mười có 11 cháu bé được gửi tại đây, trong đó có 4 cháu (3 tuổi) và 8 cháu (dưới 2 tuổi).
Cơ quan điều tra xác nhận đoạn video do N.T.M.D - giáo viên đứng lớp tại nhóm trẻ Mẹ Mười quay lại trước đó. Do điện thoại bị hỏng nên chị D. bán điện thoại, bên trong có lưu những đoạn clip nói trên, sau đó clip được phát tán trên mạng.
Theo đó, cả 4 cháu bé xuất hiện trong clip đều lần lượt bị bà Đinh Thị Hồng (tên gọi khác là Mười, 46 tuổi) là chủ cơ sở bạo hành dã man như dùng chân đè lên phần bụng, dùng tay đè đầu trong tình trạng nằm ngửa trên sàn nhà, dùng tay đè đầu ấn ngửa ra phía sau, dùng tay nắm phần đầu nhấc bổng ra khỏi cũi, tát vào mặt…
Theo bản kết luận giám định số 3320/GĐ-PY ngày 20.7.2018 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với các đoạn video và hình ảnh được đăng trên mạng xã hội facebook: không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh trong 4 tệp tin hình ảnh và 2 tệp tin video.  
Bị cáo Đinh Thị Hồng tại phiên tòa  ẢNH: HUY ĐẠT
Tại phiên tòa, Đinh Thị Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đinh Thị Hồng xin HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có thể sớm quay về với gia đình, vì gia đình bị cáo hiện đang rơi vào khủng hoảng. Nhà cửa đã không còn, chồng và 2 con hiện đang ở nhà thuê, con trai đầu phải nghỉ học.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hồng 2 năm tù về tội hành hạ người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.