Chú chó già nhất thế giới qua đời

20/04/2016 11:28 GMT+7

Maggie, chú chó lai 30 năm tuổi được xem là già nhất thế giới, đã qua đời tại thị trấn Woolsthorp, bang Victoria, Úc, vào đêm qua 19.4.

Maggie, chú chó lai 30 năm tuổi được xem là già nhất thế giới, đã qua đời tại thị trấn Woolsthorp, bang Victoria, Úc, vào đêm qua 19.4.

Maggie và ông chủ Brian McLaren - Ảnh chụp màn hình Weekly TimesMaggie và ông chủ Brian McLaren - Ảnh chụp màn hình Weekly Times
"Chúng tôi là những người bạn thân, và tôi thật sự rất buồn vì sự ra đi của nó", ông Brian McLaren, chủ nhân của chú chó Maggie, tâm sự với tờ Weekly Times.
Ông McLaren cho biết đã mang chú chó chăn cừu về nông trại tại thị trấn Woolsthorp, bang Victoria, Úc, cách đây 30 năm, nhân dịp con trai Liam của ông tròn 4 tuổi.
Tuy nhiên, ông McLaren đã làm mất các giấy tờ liên quan nên không thể chứng thực được tuổi của chú chó Maggie. Vì vậy, kỷ lục Guinness dành cho "chú chó lớn tuổi nhất thế giới" hiện vẫn do Bluey, chú chó chăn gia súc 29 tuổi 5 tháng, sống tại thị trấn Rochester, bang Victoria, Úc xác lập từ năm 1939.
Maggie được chăm sóc lúc còn sống- Ảnh chụp màn hình Weekly Times
Sở thích hằng ngày của Maggie là rượt đuổi mèo và đi dạo vòng quanh nông trại trên chiếc máy kéo cùng với người bạn lâu năm, ông Brian McLaren.
Maggie là chú chó thuộc giống chó chăn cừu Kelpie có nguồn gốc từ nước Úc. Chúng thường cao từ 43 - 51 cm, nặng 11 - 20 kg. Chó Kelpie được đánh giá là giống khá thông minh, biết nghe lời chủ, hiếu động, chăm chỉ và có khả năng chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt.
Loài chó có tuổi thọ trung bình từ 8 - 15 năm, đối với giống chó lai như Maggie thường là 10 - 13 năm. Rất ít cá thể vượt qua được cột mốc 20 năm, đặc biệt đối với các giống chó lớn. Chú chó Maggie qua đời đã khiến cho cư dân mạng ở Úc tiếc nuối và chia sẻ thông tin về chú chó được cho là già nhất thế giới này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.