Chú bộ đội Nguyên Jenda lại gây sốt với ca khúc 'Quyết thắng đại dịch'

21/08/2021 17:54 GMT+7

Từng gây ấn tượng mạnh với ca khúc 'Quân dân xung kích, đẩy lùi Covid ', mới đây chú bộ đội Nguyên Jenda lại gây sốt khi gửi đến mọi người niềm tin chiến thắng dịch bệnh qua ca khúc 'Quyết thắng đại dịch' đầy ý nghĩa.

Trung úy Cao Trung Nguyên hay còn gọi là Nguyên Jenda (26 tuổi) từng một thời gây thương nhớ rất nhiều bạn trẻ khi còn nằm trong nhóm 3 chú bộ đội. Với năng khiếu sáng tác của mình, từ khi về công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Cao Trung Nguyên đã cho ra đời rất nhiều ca khúc ý nghĩa. Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, Nguyên Jenda cùng đồng đội trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly tập trung ký túc xá Trường CĐ Y tế Khánh Hoà do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phụ trách. Chứng kiến những nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng, cùng ý thức, sự sẻ chia và đồng hành của mỗi người dân đã khơi gợi cho Nguyên những xúc cảm để cho ra đời ca khúc 'Quyết thắng đại dịch' đầy ý nghĩa này.

Giai điệu tươi trẻ, chuyển tải tinh thần cùng đồng lòng chống dịch

“Mình sáng tác ca khúc này với mong muốn đóng góp một chút vào công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước, nhằm cổ vũ, động viên và trấn an tinh thần cho mọi người vững lòng, đừng nên hoang mang, hoảng sợ mà phải thật tỉnh táo, đồng lòng vượt qua khó khăn của dịch bệnh”, chủ nhân của ca khúc Quyết thắng đại dịch, chia sẻ về lý do cho ra đời ca khúc này.
Bài hát được Nguyên lên ý tưởng và sáng tác trong một tuần, nhưng để hoàn thiện thì mất cả tháng, vì tất cả các khâu như làm beat thu âm, quay MV trong tình hình dịch bệnh nên đều phải tự túc. Ca khúc được Nguyên cùng với ca sĩ hát chính Lâm Minh Thân và ban nhạc Bộ đội Khánh Hoà thể hiện đã được "ra lò" vào tối 20.8.

Ca khúc Quyết Thắng Đại Dịch

“Mẹ yêu ơi…! Đừng lo nhé, con sẽ sớm quay về thôi, đừng lo vì nơi đây luôn có đồng chí yêu thương. Người hùng mang áo xanh không hề ngại gió sương. Áo trắng mạnh mẽ phi thường. Có Đảng với Nhà nước cùng quyết tâm vượt qua…”
Đó là những ca từ mở đầu cho ca khúc với giai điệu tươi trẻ, tự tin và ca từ sáng rõ, nhằm chuyển tải lời nhắn cùng chung sức, đồng lòng chống dịch.
Bài hát được chia làm 3 đoạn, mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa tình mẫu tử, niềm nhớ mong của người mẹ trông đợi con về thăm nhà và sau đó là một quãng lặng sâu thẳm để thể hiện sự hy sinh của người lính, những người nơi tuyến đầu chống dịch. “Người con muốn nói với mẹ rằng: Mẹ thứ lỗi, con chưa thể về thăm nhà được, vì đang trên tuyến đầu chống dịch, hết dịch con sẽ về…Nơi “tiền tuyến” người con cũng khẳng định với mẹ, với tất cả mọi người rằng ở đây có “người hùng áo xanh”, có “áo trắng phi thường” và “Có Đảng, Nhà nước cùng quyết tâm vượt qua”… “Tiền tuyến” nơi con mẹ hãy an lòng, vững tin đón đợi ngày đại thắng mẹ nhé”, Nguyên phân tích những ca từ mở đầu đầy ấn tượng.
Xuyên suốt ca khúc là sự xuất hiện của giai điệu tươi trẻ, ca từ tự tin trước cuộc chiến chống dịch: “Và hãy nhớ đây cũng không phải là lần đầu ta chiến đấu dành vinh quang/ Cũng không phải là lần đầu quân, dân đoàn kết trước những gian nan… Bởi vì dòng máu Việt anh hùng, Đảng và Nhân dân ta chiến đấu đến cùng. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có. Đánh tan đại dịch…”

Những đoạn rap trẻ trung, đầy niềm tin và hy vọng

Trong ca khúc 'Quyết thắng đại dịch' còn có những đoạn ráp đầy trẻ trung, chuyển tải thông điệp rõ ràng và lời nhắn nhủ dễ thương: “Ta luôn phải nhớ cuộc chiến này chẳng của riêng ai. Hy sinh lợi ích ngắn hạn, vì an toàn vững chắc tương lai. Covid sẽ thua thảm bại, chỉ còn tình thương kia là mãi mãi. Kết thành sóng lớn lướt qua trở ngại…”

Lâm Minh Thân, người hát chính trong ca khúc này cũng từng thể hiện rất thành công ca khúc "Quân dân xung kích, đẩy lùi Covid" do Nguyên Jenda sáng tác

“Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 nhất định phải thắng, niềm tin thắng dịch cũng đang đến rất gần khi mà toàn Đảng, toàn quân và dân ta đã đồng sức, hiệp lực. Những ca từ mình muốn thể hiện sự quả quyết và một niềm tin vào một ngày không xa sắp tới đây chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch: Và hãy nhớ đây cũng không phải là lần đầu ta chiến đấu dành vinh quang. Cũng không phải là lần đầu quân, dân đoàn kết trước những gian nan…Cuộc chiến ắt sẽ toàn thắng, khi toàn Đảng, toàn dân chung sức, chung lòng trước mỗi gian nan. Cuộc chiến sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho dân tộc. Và đoạn cuối cùng là đoạn ráp thể hiện vui nhộn, trẻ trung, dễ thuộc dễ hát với mỗi bạn trẻ”, Nguyên chia sẻ.

Cao Trung Nguyên (đứng giữa) cùng với Ban nhạc Bộ đội Khánh Hoà đã thể hiện nhiều ca khúc gây ấn tượng mạnh cho giới trẻ

Đây không phải là lần đầu viết ca khúc về chủ đề chống dịch, trước đó Nguyên Jenda đã từng gây ấn tượng với ca khúc “Quân dân xung kích, đẩy lùi Covid-19”, cũng đã kịp thời cổ vũ tinh thần chống dịch tại thời điểm dịch Covid-19 mới bắt đầu hoành hành tại nước ta.
“Tuy nhiên, ca khúc 'Quyết thắng đại dịch' lần này khác rất nhiều vì tình hình hiện tại dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nhiều. Nhưng ngụ ý vẫn là, nhân dân Việt Nam ta bao đời trải qua khó khăn, đối mặt với với bao kẻ thù mạnh nhưng chưa bao giờ ta khuất phục, chưa hề bại trận trước kẻ thù nào. Và hôm nay dịch bệnh Covid-19 cũng không ngoại lệ”, Nguyên gửi gắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.