Chốt ngày chặt 3 cây sưa đỏ chết khô cạnh hồ Gươm

22/05/2023 19:19 GMT+7

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (thuộc UBND Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sáng 24.5 sẽ tiến hành chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô cạnh hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm) để tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.

Ngày 22.5, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (Ban Quản lý) đã thông tin về việc hoàn thành các thủ tục xin cấp phép, dịch chuyển, chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô cạnh hồ Gươm.

'Chốt' ngày chặt hạ 3 cây sưa đỏ chết khô cạnh hồ Gươm - Ảnh 1.

Cây sưa đỏ chết khô có đường kính 59 cm bên hồ Gươm, đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, việc chặt hạ, trồng cây mới sẽ do Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội thực hiện sáng 24.5. Sau khi 3 cây sưa được chặt hạ, Ban Quản lý cùng Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội sẽ bàn giao cây cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) để bảo quản gỗ tại kho; thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 4, UBND Q.Hoàn Kiếm xác định cạnh hồ Gươm có 3 cây sưa đỏ bị chết. Cụ thể, tại khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có 1 cây sưa đỏ đường kính 59 cm, cao 10 - 12 m; bị chết từ năm 2019. Hai cây sưa đỏ khác (chưa xác định rõ thời gian cây bị chết) nằm ở khu vực gần đồng hồ hoa Thụy Sĩ (góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay), có đường kính 35 - 40 cm, cao 5 - 10 m.

Ban Quản lý ngay sau đó đã mời các cơ quan liên quan khảo sát, lên phương án và đề xuất chặt hạ 3 cây sưa này vào ngày 18.4. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, việc chặt hạ 3 cây sưa mới được chấp thuận.

Sưa đỏ là cây gỗ quý thuộc nhóm 1A (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại). Mỗi cây sưa 20 năm tuổi trở lên đều có giá vài tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng nên nhiều người săn tìm nó với mong ước đổi đời. Thậm chí, có thời điểm người ta còn thu mua cả lá, rễ cây với giá hàng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.