Chốt kiểm soát TP.HCM quét mã QR qua camera tự động: Dùng thêm điện thoại nếu đông

08/09/2021 09:38 GMT+7

Sáng 8.9, người dân TP.HCM khi qua các chốt kiểm soát bắt đầu quét mã QR qua camera tự động. 'Khi lượng xe qua chốt đông, sẽ có các cán bộ hỗ trợ quét thêm bằng điện thoại cá nhân, không để tình trạng ùn ứ'.

Ngày 7.9, Bộ Công an đã triển khai lắp đặt xong hơn 100 hệ thống camera quét mã QR tự động tại các điểm chốt trọng yếu kiểm soát người ra vào vùng dịch ở TP.HCM. Trước đó, tại 2 chốt ở giao lộ Nguyễn Trãi - Cách Mạng Tháng 8 và đường Cách Mạng Tháng 8 (trước Công an Q.3, TP.HCM) cũng đã thí điểm hình thức quét mã tự động này từ ngày 4.9.

"Không để xảy ra ùn ứ"

Sáng sớm, lượng người qua chốt tương đối nhiều

CAO AN BIÊN

Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt (P.3, Q.Bình Thạnh) sáng nay, lượng phương tiện lưu thông qua đây tương đối nhiều, đa phần là các cán bộ, công chức, người đi làm có giấy đi đường hợp lệ. Một CSGT cho biết hôm nay là ngày đầu tiên chốt kiểm soát này thực hiện quét QR Code của người dân thông qua camera tự động vừa được lắp.

Bản tin Covid-19 ngày 8.9: Cả nước 12.680 ca nhiễm mới | Nỗi lo gánh nặng y tế hậu đại dịch Covid-19

Theo quan sát, đường Lê Văn Duyệt là đường 2 chiều, camera tự động được lắp ở chốt kiểm soát phương tiện đi từ Cầu Bông phía Q.1 qua Q.Bình Thạnh. Trong khi đó, chốt bên kia đường, hướng từ Q.Bình Thạnh qua Q.1, không dùng camera tự động mà lực lượng trực chốt quét mã bằng điện thoại cá nhân.

Tại chốt kiểm soát, có một cán bộ ngồi trực cùng với máy tính để kiểm tra các thông tin cá nhân của người quét mã. Nếu mã hợp lệ, người dân sẽ được thông báo qua chốt bằng loa

CAO AN BIÊN

Các phương tiện qua chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt hướng từ Q.Bình Thạnh về Q.1 được lực lượng trực chốt quét mã bằng điện thoại cá nhân

CAO AN BIÊN

Khi qua chốt có lắp camera tự động, người dân được yêu cầu đưa mã QR đã khai báo di biến động dân cư (di chuyển nội địa) về phía camera, xuất trình giấy đi đường cho lực lượng chức năng kiểm tra. Với cách làm này, thay vì cán bộ trực chốt phải dùng điện thoại cá nhân của mình để quét và kiểm tra thông tin thì camera sẽ quét QR Code mà người dân đã khai báo.
Tại chốt kiểm soát, có một cán bộ ngồi trực cùng với máy tính để kiểm tra các thông tin cá nhân của người quét mã như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ làm việc, vị trí công tác, mục đích ra đường… Nếu mã quét hợp lệ, hiện đầy đủ các thông tin thì được cán bộ mời đi qua bằng loa thông báo.
Một CSGT ngồi máy tại đây cho biết hôm nay là ngày đầu tiên triển khai nên cả lực lượng trực chốt và người dân còn có chút bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn, nhất là về đường truyền mạng và các thao tác quét mã. Tuy nhiên, vị này nhận định sau một thời gian thì người dân và chốt trực sẽ quen.

Để tránh ùn ứ, khi chốt có nhiều phương tiện chờ quét mã sẽ có lực lượng hỗ trợ quét mã bằng điện thoại cá nhân bên cạnh việc quét QR Code tự động qua camera.

CAO AN BIÊN

“Đa phần, người dân đều đã khai báo sẵn ở nhà nên đến chốt quét mã không phải tốn nhiều thời gian. Khi lượng xe qua chốt đông, các cán bộ sẽ hỗ trợ bằng cách sử dụng điện thoại cá nhân, không để tình trạng ùn ứ, tập trung đông xảy ra”, cán bộ thông tin thêm.
Bà T.H.Đ (46 tuổi) được một cán bộ tại chốt hỗ trợ việc quét mã. Sau khi có xác nhận mã hợp lệ, bà được thông báo qua chốt. Bà Đ. nhận định cách làm này tương đối dễ, hạn chế tiếp xúc. “Tôi nghĩ ở một chốt thì nên lắp nhiều camera hơn, 1 cái thì lúc đông người các cán bộ vẫn phải quét bằng điện thoại. Nếu được phổ biến rộng hơn, tôi nghĩ không chỉ nhanh mà còn an toàn cho người trực chốt cũng như người dân qua chốt”, bà bày tỏ.

Bác sĩ ơi! Có nên vào bệnh viện khám giữa dịch Covid-19? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Nhiều người đã quen

Tại chốt trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), là một trong 2 chốt thí điểm việc quét QR Code qua camera tự động từ ngày 4.9, các cán bộ trực chốt cho biết nhiều người dân thường xuyên qua đây đã quen với hình thức quét mã mới này.

CAO AN BIÊN

Lực lượng trực chốt khuyến khích người dân kiểm tra mã QR cá nhân của mình ở nhà trước khi lưu thông để biết còn hạn hay không, khai báo di biến động dân cư (di chuyển nội địa) trước, tránh tình trạng đến chốt mới bắt đầu khai báo.

CAO AN BIÊN

Trong khi đó, tại chốt trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), là một trong 2 chốt thí điểm việc quét mã QR qua camera tự động từ ngày 4.9, các cán bộ trực chốt cho biết nhiều người dân thường xuyên qua đây đã quen với hình thức quét mã mới này.
“Không đợi người hướng dẫn, nhiều người đã chủ động để điện thoại phía trước camera luôn. Tuy nhiên, vẫn phải có cán bộ đứng ở đây để hướng dẫn người dân quét mã vì có nhiều người đi tiêm vắc xin, lần đầu qua chốt nên vẫn có bỡ ngỡ”, một cán bộ trực chốt nói.
Tại chốt này sáng nay, một số trường hợp sau khi quét mã phát hiện mã QR đã hết hạn nên phải ở lại để khai báo. Chị M. cho biết sáng trước đi làm xem lại thì vẫn thấy còn hạn đến ngày 8.9, tuy nhiên chị lại quên xem giờ.
“Tới quét mới biết hết hạn rồi nên giờ ngồi khai lại nhanh để đi làm, mình cũng rút kinh nghiệm là lần sau sẽ xem kỹ hơn, khai trước ở nhà để tiện hơn cho mình cũng như cho các cán bộ”, chị nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.