Chốt chặn tại đèo Hải Vân vây bắt kẻ giết người vuợt ngục ở Quảng Ngãi

Huy Đạt
Huy Đạt
04/06/2020 22:28 GMT+7

Kẻ vượt ngục tại Quảng Ngãi điều khiển xe máy hiệu Yamaha màu đen bạc vượt đèo Hải Vân hướng từ TP. Đà Nẵng đi tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị lực lượng truy đuổi, bỏ xe chạy vào rừng.

Lúc 21 giờ tối nay 4.6,  hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng Kiểm soát Quân sự Quân khu 5, Công an TP.Đà Nẵng, đã phong tỏa đường lên đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để truy bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vào chiều 3.6.

Đưa nhiều chó nghiệp vụ đến rừng Hải Vân để ráo riết truy lùng kẻ vượt ngục

Trao đổi với Thanh Niên, Công an Q.Liên Chiểu cho biết, sáng 4.6, tổ công tác của trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Công an quận Liên Chiểu, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự chốt chặn tại nhiều khu vực phía bắc TP.Đà Nẵng để truy bắt đối tượng bị truy nã nguy hiểm là Triệu Quân Sự.

Hàng trăm người trắng đêm vây bắt kẻ giết người vượt ngục

Đến khoảng 16 giờ 25 tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch đã phát hiện một người khả nghi (đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) điều khiển mô tô biển số 76X6 - 2978 chạy lên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường để truy bắt kẻ vượt ngục

Đ.X

Sau đó, tổ công tác phối hợp với lực lượng Kiểm soát Quân sự truy đuổi người này trên đèo Hải Vân. Khi đến Km 912+200 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, người này điều khiển xe chạy ngược chiều, rồi bỏ xe chạy vào rừng.
Lực lượng xác định người bỏ chạy là Triệu Quân Sự, đã trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5).
Ngay sau đó, lực lượng đã triển khai truy tìm. Đến 21 giờ cùng ngày (4.6), hàng trăm chiến sĩ vẫn đang chốt chặn vây, lội rừng truy bắt kẻ vượt ngục tại đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng phong tỏa tại chân đèo Hải Vân

Huy Đạt

Phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10 chạy xe máy vượt đèo Hải Vân trốn theo hướng Thừa Thiên - Huế

HUY ĐẠT

Lực lượng chức năng lập nhiều chốt chặn tại đèo Hải Vân

HUY ĐẠT

Phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10

 
Như Thanh Niên đã đưa tin, phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10 vào khoảng 15 giờ ngày 3.6. Trên đường trốn chạy, phạm nhân này nghi trộm một điện thoại và xe máy của người dân ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn rồi tẩu thoát ra hướng TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân tại Trại giam T10, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội. Phạm nhân Sự rất nghiện chơi điện tử. Ngày 22.8.2012, phạm nhân này đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng.
Đến ngày 24.8.2012, Sự bị bắt giam. Ngày 15.3.2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án bị cáo Triệu Quân Sự tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ với mức án tù chung thân. Sự thụ án tại Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5. Trong thời gian thi hành án, Sự từng trốn trại lần 1 vào chiều 8.1.2015 cùng phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, quê xã Thanh Thủy, H.Vị Xuyên, Hà Giang). Sau đó, chiều tối 15.12.2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các ngành chức năng bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), sau đó bàn giao Sự cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân nguy hiểm mang án chung thân Triệu Quân Sự là người cao khoảng 1,6 mét, sống mũi thẳng, da ngăm đen và có nốt ruồi ngay sau đuôi lông mày trái 1cm.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.