'Chổng mông' vào Liên hoan phim Cannes

21/05/2019 06:13 GMT+7

Mạng xã hội VN đang sôi sùng sục khi hình ảnh người mẫu nội y Ngọc Trinh khoe thân táo bạo tại Liên hoan phim Cannes (đang diễn ra tại Pháp) được tung ra.

“Cannes nghĩa là điện ảnh, thế nhưng người mẫu này lại khiến người ta chú ý khi phô mông trần trong bộ trang phục kiệm vải”, bài viết trên trang news.com.au của Úc bình luận về sự xuất hiện của Ngọc Trinh tại Cannes.
“Người mẫu 29 tuổi đã khiến các nhiếp ảnh gia sửng sốt khi cô bước lên thảm đỏ tại buổi ra mắt phim A Hidden Life trong bộ váy hở toàn bộ lưng, đính hạt - bộ váy đã phô bày phần mông của cô ấy với toàn bộ vẻ đẹp của nó. Phần thân trên của bộ trang phục là một quần nịt dạng G-string mà người ta có thể nhìn xuyên qua”, tác giả viết. Kèm theo đó là những hình ảnh bộ trang phục của Ngọc Trinh được đăng tải.
Đây là mẫu của nhà thiết kế Đỗ Long. Trang Facebook cá nhân của anh, chỉ sau vài giờ đăng tải bộ ảnh Ngọc Trinh trên thảm đỏ, đã nhận “bão bình luận” với hơn 2.800 lượt, chủ yếu là chỉ trích, phê phán Ngọc Trinh đã phô phang cơ thể không đúng chỗ.
Trước sự chỉ trích, Ngọc Trinh viết trên Facebook cá nhân: “Sẽ có người thích người không. Trinh tôn trọng ý kiến khen chê của mọi người. Nhưng riêng Trinh nó hợp với mình và mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao là được” (!). Cô còn thản nhiên: “Tôi là nữ hoàng nội y, mặc vậy là bình thường”.
MC Mộng Hoài của VTV, người đã thực hiện nhiều chuyên đề về thời trang, thẳng thắn: “Hình ảnh Ngọc Trinh tại Cannes khiến người ta nhớ tới cô Can Lộ Lộ của Trung Quốc - người từng cố ý hở bạo, bất chấp tất cả chỉ để được nhắc đến”. Chị cho rằng: “Bây giờ VN mình mở cửa, rất thoáng có thể tiếp cận, đáp ứng xu hướng của thời trang thế giới. Tuy nhiên, nếu không có... lề để bám sẽ bị mất phương hướng. Một bộ trang phục không chỉ là thời trang mà còn nói lên văn hóa của người mặc. Bộ cánh đẹp phải hợp thời điểm, hoàn cảnh, con người...”.
Một đạo diễn thời trang góp ý: “Trinh có vóc dáng đẹp và chuẩn thì ai cũng biết rồi. Trinh muốn khoe cơ thể cũng không ai cấm vì đó là quyền cá nhân. Nhưng phải khoe đúng lúc, đúng chỗ. “Nữ hoàng nội y” mặc nội y để chụp ảnh trong studio, hay trình diễn trong những show nhất định thì đẹp và gợi cảm, nhưng mặc nội y khoe mông ở một liên hoan phim quốc tế thì đó là lố lăng, phản cảm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.