Chồng cầu hôn vợ tại Gala 'Gia đình trẻ hạnh phúc' sau 10 năm về cùng một nhà

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/11/2023 19:55 GMT+7

Tại Gala "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có màn cầu hôn đẫm nước mắt vì xúc động của một cặp vợ chồng trẻ người dân tộc thiểu số, sau 10 năm họ chung sống.

Chiều 8.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức chương trình Gala "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023, biểu dương 15 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc và ra mắt Mạng lưới đồng hành xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chồng cầu hôn vợ sau 10 năm chung sống tại Gala 'Gia đình trẻ hạnh phúc' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen cho các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023

BẢO ANH

"Cùng xây mới khó, còn phá thì rất nhanh"

Tại chương trình, đã diễn ra buổi giao lưu xúc động của các cặp vợ chồng hạnh phúc, trong đó có vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình sau 37 năm chung sống, nghệ sĩ Lan Hương cho rằng, việc xây dựng gia đình là một quy luật tự nhiên và gia đình rất quan trọng đối với mỗi người. Nhưng muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì phải cùng nhau vun đắp, mỗi ngày xây dựng một chút.

"Vợ chồng tôi thường nói với nhau: "Ồ lại qua được một năm nữa". Với chúng tôi, xây dựng hạnh phúc gia đình như là trồng một cây và hằng ngày phải chăm chút, tưới tắm thì cái cây đó mới lớn lên. Chúng tôi cũng nói với nhau: Nếu cùng xây mới khó, còn phá thì rất nhanh", nghệ sĩ Lan Hương tâm sự.

Chồng cầu hôn vợ sau 10 năm chung sống tại Gala 'Gia đình trẻ hạnh phúc' - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ giao lưu tại chương trình

BẢO ANH

Theo bà, muốn có hạnh phúc gia đình phải thấu hiểu "đối phương", nhưng không hiểu ngay được, mà trong quá trình chung sống phải luôn tìm hiểu người bạn đời của mình. "Đến bây giờ chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau. Mỗi ngày sống chung là một quá trình tìm hiểu từng giây, từng phút, để cuộc sống không nhàm chán và đỡ đổ vỡ hơn", nghệ sĩ Lan Hương chia sẻ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cũng nhấn mạnh hai từ "xây dựng" trong cụm từ "xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" vì ông cho rằng hạnh phúc gia đình không tự dưng mà có. "Phải xây dựng mới thành gia đình, phải bỏ thời gian, công sức, trí tuệ xây dựng thì mới có hạnh phúc gia đình. Khi gặp xích mích, hay những tật xấu của nhau, lúc đó cần nghĩ tốt về nhau, tìm ra ưu điểm, thì sẽ hóa giải được mọi khúc mắc", nghệ sĩ Đỗ Kỷ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Màn cầu hôn "đẫm nước mắt"

Tại chương trình, cũng diễn ra màn cầu hôn bất ngờ của cặp vợ chồng trẻ được tôn vinh là chị Lý Thị Xuân và anh Lường Quang Đại đến từ Bắc Kạn. Cặp vợ chồng người dân tộc (chồng dân tộc Tày, vợ dân tộc Dao) đến với nhau từ lúc còn rất khó khăn nhưng đã cùng nhau bám rừng, bám ruộng để làm giàu trên quê hương. Hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ là được cùng nhau lên nương mỗi ngày.

Chồng cầu hôn vợ sau 10 năm chung sống tại Gala 'Gia đình trẻ hạnh phúc' - Ảnh 3.

Anh Lường Quang Đại cầu hôn chị Lý Thị Xuân tại chương trình

ĐĂNG HẢI

Họ cũng chia sẻ về những lúc giận dỗi, anh Đại thường lên nương vài hôm cho vợ nguôi giận và lại hạnh phúc khi trở về nhà, "vẫn được vợ nấu cơm cho ăn". Lý giải việc giận nhau nhưng vẫn nấu cơm cho chồng, chị Xuân bộc bạch: "Giận để sau, cứ no cái bụng đã"…

Tại chương trình, anh Đại đã có dịp tặng "vòng cầu hôn" cho vợ mình vì trước đây, lúc lấy nhau, do hoàn cảnh khó khăn anh chưa tặng quà cho vợ. Màn cầu hôn đã khiến cả hai người đều "đẫm nước mắt" vì xúc động.

 Anh Đại xuất hiện trên sân khấu, tay cầm quà tặng vợ (là chiếc dây chuyền do ban tổ chức tặng mỗi gia đình) xúc động nói: "Anh xin lỗi, 10 năm về ở với anh vất vả, em rất thiệt thòi khi chưa được nhận lời cầu hôn. Chỉ về ở với nhau như vậy thôi. Nay anh có món quà tặng em…", anh Đại vừa nói vừa khóc vì xúc động.

Dưới khán phòng, chị Xuân cũng không kìm được nước mắt, khi 10 năm chung sống, hôm nay lần đầu tiên chị nhận được lời cầu hôn của chồng. Anh Đại đã từ sân khấu bước xuống, tự tay đeo dây chuyền cho vợ với thông điệp "chạm để yêu thương". 

Tiếp đó, 14 người chồng của các gia đình trẻ được tuyên dương, cũng tặng quà cho vợ và trao cho nhau những cái ôm nồng thắm.

"Chạm để yêu thương"

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết năm nay ban tổ chức chọn chủ đề của chuỗi chiến dịch truyền thông xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc là "Chạm để yêu thương", nhằm gửi gắm tâm huyết và những thông điệp sâu lắng của những người tổ chức.

Chồng cầu hôn vợ sau 10 năm chung sống tại Gala 'Gia đình trẻ hạnh phúc' - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

"Gia đình nào cũng vậy, sẽ có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhưng những cặp vợ chồng trẻ hãy nhớ "Chạm để yêu thương", chạm để gắn kết. Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ trân trọng giá trị của tình cảm gia đình, giá trị của tình yêu lứa đôi, để cùng đồng hành, sẻ chia và vượt qua bất đồng trong hành trình xây dựng và gìn giữ mái ấm của mình", anh Quy chia sẻ.

Anh Quy cũng cho biết, điểm mới của chiến dịch truyền thông xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023, là ra mắt Mạng lưới đồng hành xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc. 15 gia đình trẻ tiêu biểu được biểu dương năm nay là những thành viên đầu tiên của mạng lưới. Họ tham gia mạng lưới như những hạt nhân để lan tỏa giá trị của hạnh phúc gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.