'Chọn ngày đẹp' nên dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột chưa thông xe

04/10/2023 15:50 GMT+7

Dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột hiện chưa thông xe dù qua mốc thời gian 30.9 được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý gia hạn.

Ngày 4.10, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết thành phố đang xem xét để chọn ngày phù hợp nhằm thông xe tại dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột.

Theo ông Hưng, hiện dự án đã hoàn tất, không còn vướng mắc gì. Tuy nhiên, các bên liên quan đang chọn ngày đẹp để làm lễ khánh thành, thông xe. "Dự án không vướng mắc gì nữa cả. Chúng tôi đang chọn ngày đẹp để thông xe trong tháng 10 này. Thành phố sẽ có thông báo về kế hoạch cụ thể", ông Hưng thông tin.

"Chọn ngày đẹp” nên dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột chưa thông xe  - Ảnh 1.

Đường đông tây TP.Buôn Ma Thuột đang được rào chắn, cấm xe cộ lưu thông

HOÀNG BÌNH

Trước đó, đầu tháng 8, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng đường, cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thuộc công trình đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột đến ngày 30.9.

Tuy nhiên, đến ngày 4.10, theo ghi nhận thực tế, tuyến đường Đông - Tây vẫn đang được rào chắn tại điểm giao với đường Đinh Tiên Hoàng (P.Tự An) và điểm giao với QL27 (xã Hòa Thắng). Tại các điểm giao, ngoài rào chắn còn có người canh gác bảo vệ, không cho phép người, phương tiện lưu thông trên công trình.

Dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột được khởi công năm 2015 với tổng mức đầu tư ban đầu 998 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến 6,9 km. Dự án trên do UBND TP.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư; Công ty đầu tư xây dựng 515 (trụ sở tại TP.HCM) là đơn vị thi công.

"Chọn ngày đẹp” nên dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột chưa thông xe  - Ảnh 2.

Đường đông tây kết nối giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

HOÀNG BÌNH

Đây được kỳ vọng là một trong những dự án trọng điểm nhằm kết nối, rút ngắn thời gian trong việc di chuyển từ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Dự án còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, góp phần hình thành khu đô thị mới phía đông nam Buôn Ma Thuột, khai thác tiềm năng các khu vực đất đai có dự án đi qua…

Theo kế hoạch, năm 2018 dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành, thông xe. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án phải kéo dài, nhiều lần xin gia hạn và tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1.200 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.