Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Chồi Việt Nam cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn bảo trợ 25 trẻ mồ côi do Covid-19

18/07/2023 06:07 GMT+7

Sáng 17.7, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên diễn ra lễ ký thỏa thuận bảo trợ 25 trẻ mồ côi do Covid-19 đến khi các em tròn 18 tuổi.


Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision; đạo diễn Cao Trung Hiếu, đồng sáng lập Chồi Việt Nam, và các nhân sự của dự án Chồi Việt Nam cùng có mặt, đồng hành cùng Báo Thanh Niên thực hiện lễ ký thỏa thuận.

Chồi Việt Nam cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn bảo trợ 25 trẻ mồ côi do Covid-19  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision, ký thỏa thuận bảo trợ với gia đình trẻ

NGỌC DƯƠNG

CHẮT CHIU TỪNG CƠ HỘI ĐỂ TRẺ TRƯỞNG THÀNH

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, người khởi xướng dự án cộng đồng Chồi Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ: "Mỗi ngày tôi đọc Báo Thanh Niên, nhìn thấy các anh chị phóng viên của báo thực hiện những chương trình từ thiện xã hội, các anh chị cứ âm thầm chắt chiu từng cơ hội sống, từng cơ hội vươn lên, trưởng thành cho những trẻ em, những người đang gặp khó khăn, chúng tôi rất quý và cảm kích".

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng chia sẻ thêm: "Khi những bài viết của Báo Thanh Niên về các trẻ mồ côi, về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Hà Anh Tuấn chia sẻ, chúng tôi không cần bàn bạc mà đồng ý ngay với ý tưởng sẽ đồng hành cùng chương trình này, bảo trợ bước đầu cho 25 trẻ. Chặng đường từ đây đến khi các em trưởng thành là một hành trình dài, Chồi Việt Nam vô cùng vinh dự khi có thể trở thành một phần nhỏ của một câu chuyện lớn. Rất mong sẽ giúp được các em phần nào vững vàng hơn trên con đường học tập rèn luyện và phấn đấu để trở thành những công dân bản lĩnh, tử tế, đầy ý chí để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn sau này".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn bảo trợ 25 trẻ mồ côi: ‘Tình yêu đẻ ra tình yêu’

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của ca sĩ Hà Anh Tuấn và cộng sự, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ: "Bản thân tôi vô cùng trân quý ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự trong dự án Chồi Việt Nam đã chủ động liên hệ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và quyết định thực hiện bảo trợ cho 25 trẻ mồ côi cho đến khi các em tròn 18 tuổi. Hà Anh Tuấn là một người bạn thân thiết của Báo Thanh Niên, anh luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và từ thiện xã hội của báo. Từ khi báo phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến nay, cũng tại hội trường giản dị, đơn sơ này đã diễn ra hàng chục sự kiện dành cho trẻ mồ côi. Hàng trăm trẻ mồ côi đã trở thành thành viên trong ngôi nhà chung Báo Thanh Niên. Chúng tôi mong rằng, 25 em được bảo trợ hôm nay, cùng với sự đồng hành của Chồi Việt Nam, của ca sĩ Hà Anh Tuấn, các em sẽ có điều kiện tốt để học tập, trở thành công dân có ích, những con người tử tế trong gia đình và xã hội".

25 trẻ được nhận bảo trợ có trẻ nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi, các em sẽ được dự án Chồi Việt Nam cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn bảo trợ hằng tháng đến năm 18 tuổi. Số tiền chu cấp hằng tháng sẽ tùy vào độ tuổi của các em. Trẻ từ sơ sinh đến hết tiểu học sẽ nhận được 2 triệu đồng/tháng, trẻ đang học cấp 2 nhận 2,5 triệu đồng/tháng, trẻ lên cấp 3 nhận 3 triệu đồng/tháng để gia đình chi phí cho ăn uống, học tập của các em. Mỗi 3 tháng, dự án Chồi Việt Nam cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ chuyển khoản cho gia đình các em một lần.

Chồi Việt Nam cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn bảo trợ 25 trẻ mồ côi do Covid-19  - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trao tiền bảo trợ 3 tháng đầu tiên và quà cho trẻ

NGỌC DƯƠNG

Chị Huỳnh Thị Mai (37 tuổi, mẹ bé N.H.M.A - 9 tuổi) khi nghe bé A. được bảo trợ liền vội vàng sắp xếp công việc, lên tòa soạn ký thỏa thuận bảo trợ. "Lúc trước gia đình em ở TP.HCM để làm ăn, em phụ bán hàng ở chợ Bình Điền, chồng đi giao hàng nên thu nhập cũng ổn. Chồng mất vì Covid-19, một mình em không thể lo cho các con nên em dọn về Cần Thơ ở chung với cha mẹ, bán bánh mì kiếm sống qua ngày. Hôm nay, nhận được bảo trợ cho bé A., em mừng lắm, số tiền này giúp em yên tâm cho bé học hành tới nơi tới chốn. Em xin cảm ơn nhà bảo trợ và Báo Thanh Niên đã kết nối cho mẹ con em trong hoàn cảnh khó khăn này", chị Mai chia sẻ.

SỐNG TRỌN VẸN VỚI LỰA CHỌN CỦA BẢN THÂN

Được ban tổ chức dành trọn phần cuối của lễ ký thỏa thuận để chia sẻ với các trẻ mồ côi, ca sĩ Hà Anh Tuấn thổ lộ: "Xin đặc biệt thành tâm chia sẻ 25 câu chuyện của 25 gia đình. Rất nhiều phụ huynh có mặt ở đây có độ tuổi nhỏ hơn Tuấn. Các em đối diện với những câu chuyện khó hơn bình thường rất là sớm. Nhưng điều ấy không nên xem là lý do để buồn quá lâu, hãy xem đó là động lực để thể hiện bản lĩnh của mình.

Quý bạn đọc có nhã ý chung tay cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, qua số điện thoại: 0903956846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Trưởng bộ phận từ thiện xã hội - Ban Công tác bạn đọc). Chương trình sẽ khảo sát, tìm hiểu và chọn hồ sơ trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với khả năng của nhà bảo trợ để lên phương án giúp đỡ và ký kết bảo trợ cho trẻ theo từng giai đoạn. Ngoài ra, nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Chồi Việt Nam và những người bạn của mình chỉ có tâm huyết duy nhất, như Báo Thanh Niên đang làm báo vì con người, thì chúng tôi làm nghệ thuật vì con người. Và đó là cách để chúng tôi biết rằng sự lựa chọn trong cuộc sống và nghề nghiệp là đúng. Chính vì lẽ đó mà khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Hà Anh Tuấn nghĩ rằng đó là may mắn của những người sáng lập nên Chồi Việt Nam. Bởi vì chúng ta giống nhau về quyền được sống, quyền được làm việc, chúng ta khác nhau về những khó khăn trong cuộc sống, vì thế ai có gì thì góp phần góp sức của mình.

Vì vậy, với tất cả tình thương mà chúng ta dành cho các trẻ hôm nay, Hà Anh Tuấn tin rằng, trong 25 trẻ em ở đây khi trưởng thành sẽ có những nhà báo, những ca sĩ, không biết tài giỏi đến đâu nhưng ít nhất là chúng ta sống trọn vẹn với lựa chọn của mình, với tình yêu và niềm tin của những người đã gửi gắm cho chúng ta".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ cố gắng để trong thời gian tới, con số trẻ được bảo trợ sẽ không dừng lại ở 25. Khi nào còn sức, chúng tôi sẽ còn cố gắng đi tiếp cùng với Báo Thanh Niên và các hoạt động đầy tính nhân văn và ý nghĩa. Sẽ đi tiếp giấc mơ học đại học, làm sao để các em được trang bị đầy đủ hành trang, tình yêu để bước vào cuộc sống, là một người trưởng thành có ích cho xã hội…". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.