Chơi tiểu xảo, chống nạnh khi Việt Nam hát quốc ca: Theerathon Bunmathan thực sự khó chịu

27/12/2021 08:27 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương ở đấu trường AFF Cup . Không đổ lỗi, Thái Lan đã chơi hay hơn đội bóng của HLV Park ở trận bán kết lượt đi nhưng người hâm mộ chắc chắc sẽ còn giữ lại "ấn tượng sâu đậm" với một tuyển thủ của "Voi chiến", đó là Theerathon Bunmathan.

Theerathon Bunmathan là một trong 2 ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Thái Lan ở kỳ AFF Cup lần này. Anh đang khoác áo CLB Yokohama Marinos và nằm trong đội hình chính được ra sân thi đấu ở J-League 1 (giải VĐQG hàng đầu châu Á).

Nếu để ý, người xem sẽ thấy hậu vệ cánh của đội tuyển Thái Lan cũng là tâm điểm của các máy quay và xuất hiện trên màn hình tivi với tần suất dày đặc. Tuy nhiên, Theerathon Bunmathan để lại dấu ấn về mặt chuyên môn thì ít mà xuất hiện với những pha bóng chơi tiểu xảo, gây gổ với các cầu thủ đối phương thì nhiều.

Theerathon Bunmathan (khoanh đỏ) sửa soạn giày, chống nạnh khi tuyển Việt Nam hát quốc ca

chụp màn hình

Nói đến đây, nhiều người hâm mộ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Quang Hải. Tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội được xem là một nạn nhân của nhiều tình huống phạm lỗi. Phút 18 ở trận bán kết lượt đi, trong một tình huống tranh chấp, hậu vệ Theerathon Bunmathan đã đánh "quơ tay" vào mặt Quang Hải. Mặc dù trọng tài biên đứng gần đó nhưng vẫn không có tiếng còi cất lên. Nhiều ý kiến cho rằng tuyển thủ Thái Lan xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Lịch về nước của tuyển Việt Nam trễ 3 ngày vì lý do này

Đến khi trận bán kết lượt đi kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan, khi cầu thủ xứ chùa vàng đi ngang qua các thành viên của tuyển Việt Nam, Theerathon Bunmathan đã có hành động trêu chọc, khiêu khích đối phương, theo lời kể của HLV Park Hang-seo.

Theerathon quơ tay vào mặt Quang Hải và được cho là đã đến khiêu khích ông Park

chụp màn hình

Ở trận bán kết lượt về, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu hát quốc ca, Theerathon Bunmathan thay vì đứng ngay ngắn đã cúi xuống sửa dây giày. Sau đó, hậu vệ sinh năm 1990 còn đứng chống nạnh khi đội bạn đang trang nghiêm, điều mà chúng ta ít khi thấy ở những cầu thủ có ý thức fair-play.

Chưa hết, trong những phút bù giờ của hiệp 2, ngôi sao đang khoác áo Yokohama Marinos cũng có một pha vung cùi chỏ khi chạy ở phía trước. Sau tình huống này, Phạm Xuân Mạnh đã nằm sân còn ban huấn luyện tuyển Việt Nam thì phản ứng dữ dội. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Xuân Mạnh đã đến chỗ của Theerathon để nói chuyện, nhưng Thành Chung cùng 1 cầu thủ Thái Lan khác đã đến can ngăn.

Theerathon Bunmathan vung cùi chỏ khi chạy phía trước Xuân Mạnh

chụp màn hình

Chưa bàn đến đóng góp về mặt chuyên môn, nhưng có lẽ Theerathon Bunmathan thực sự là một cầu thủ rất "khó chịu" trên sân đối với các cầu thủ, ban huấn luyện và cả những người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" đã chơi một trận cầu hay và rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu nhưng nhiều fan của đội bóng áo đỏ chắc chắn không thể "nuốt trôi" gương mặt tỏ vẻ ngây thơ của Theerathon Bunmathan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.