Chơi dại nhét đuôi bút bi vào lỗ mũi, bé trai phải cấp cứu

Lê Lâm
Lê Lâm
11/10/2019 15:09 GMT+7

Một học sinh lớp 2 bị khó thở phải nhập viện cấp cứu sau khi nhét đuôi bút bi vào lỗ mũi.

Vụ việc xảy ra vào sáng 11.10, bệnh nhân là một bé trai học lớp 2, tên N.T.K (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Theo đó, trong khi đang ngồi học, do bút bi bị tắc mực nên bé trai này đã tháo đuôi bút ra để thổi mực, sau đó nghịch ngợm cầm đuôi bút nhét vào lỗ mũi.
Tuy nhiên bé lại không lấy cái đuôi bút ra được, đồng thời bị đau, khó thở nên đã báo cho gia đình. Nhận được tin, mẹ bé đã tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã nội soi gắp dị vật ra ngoài.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Kim Trọng, người trực tiếp xử lý ca bệnh trên, nếu không được gắp ra kịp thời, dị vật trên có thể gây nhiễm trùng, chảy mủ, nghiêm trọng hơn là tắc đường thở.
Sau khi được gắp ra, sức khỏe bé trai đã trở lại bình thường và xuất viện ngay trong ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.