Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F

Văn Trình
Văn Trình
26/01/2024 06:08 GMT+7

Tối 25.1, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thể hiện lối đá ấn tượng dù phải đối mặt với ứng cử viên vô địch là Ả Rập Xê Út. ‘Voi chiến’ cũng xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0 để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng F cùng thành tích bất bại.

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, cả đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Thái Lan đều chắc suất đi tiếp. Các học trò HLV Mancini đang xếp đầu bảng với 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng tạo nên bất ngờ khi có 4 điểm, trở thành đại diện của Đông Nam Á đầu tiên có mặt ở vòng 16 đội của Asian Cup 2023. Dù vậy, cả 2 đội đều đặt quyết tâm giành chiến thắng để có vị trí đầu bảng, tránh gặp các đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo.

HLV 2 đội cũng khiến giới chuyên môn bất ngờ với đội hình xuất phát. Đội tuyển Ả Rập Xê Út có đến 8 sự thay đổi so với đội hình ở trận gặp Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2. Phía đối diện, HLV Masatada Ishii tung vào sân đội hình gồm 11 cầu thủ chưa từng đá chính tại giải đấu năm nay. Ngôi sao Theerathon Bunmathan là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của “Voi chiến” ở trận này khi anh phải thực hiện án treo giò. Ngoài ra, Supachai Chaided - cầu thủ đã ghi cả 2 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2023 cũng phải ngồi dự bị.

Ả Rập Xê Út 0 - 0 Thái Lan: Đông Nam Á có thêm đại diện vào vòng 16 đội | Asian Cup 2023

Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F- Ảnh 1.

Chiến thắng và có vị trí đầu bảng là mục tiêu mà cả 2 đội tuyển hướng đến

REUTERS

Lối đá tích cực tiếp tục được đội tuyển Thái Lan trình diễn ở trận gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. “Voi chiến” đã khiến đối thủ bất ngờ khi đẩy cao đội hình, áp sát nhanh, không cho đội tuyển Ả Rập Xê Út triển khai bóng.

Thậm chí, đội tuyển Thái Lan có đến 2 lần chọc thủng lưới Ả Rập Xê Út trong hiệp 1. Tình huống đầu tiên đến ở phút 16 khi tiền vệ cánh phải có pha tạt bóng thông minh để tiền đạo Teerasak băng cắt, đánh đầu tung lưới thủ thành Raghed Al Najjar.

Tình huống thứ 2 đến ở phút 36 khi đội tuyển Thái Lan có pha phối hợp hay trong vòng cấm của đội tuyển Ả Rập Xê Út và Worachit dứt điểm chéo góc đẳng cấp. Đáng tiếc, trong cả 2 lần chọc thủng lưới đối thủ, các tiền đạo của đội tuyển Thái Lan đều việt vị.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Mancini cho thấy không ngẫu nhiên mà họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Tuyến giữa của đội tuyển Ả Rập Xê Út nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bóng và không ít lần khiến CĐV Thái Lan thót tim.

Cơ hội rõ rệt cũng đến với đội tuyển Ả Rập Xê Út ngay ở phút thứ 10 khi họ được hưởng quả đá 11 m. Tuy nhiên, trong pha đối mặt với thủ thành Saranon Anuin, Abdullah Radif lại dứt điểm quá đơn giản, bỏ qua cơ hội mở tỷ số.

Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F- Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) có 2 lần bị từ chối bàn thắng trong hiệp 1

REUTERS

Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F- Ảnh 3.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng không tận dụng được cơ hội trên chấm đá 11 m

REUTERS

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan bắt đầu chơi chậm nhằm tìm kiếm một trận hòa. “Voi chiến” lùi sâu đội hình nhưng cũng rất chủ động trong các tình huống phòng thủ. Sự tập trung luôn được duy trì và các học trò của HLV Masatada Ishii hóa giải hầu hết những tình huống phối hợp ở trung lộ của đối thủ.

Abdulrahman Ghareeb và Salem Al Dawsari là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Bộ đôi này liên tục phối hợp và tạo ra nhiều pha bóng ấn tượng ở cánh trái. Tuy nhiên, những cú sút Abdulrahman Ghareeb và Salem Al Dawsari đều không một lần đánh bại được thủ thành Saranon Anuin.

Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F- Ảnh 4.

Abdulrahman Ghareeb là cầu thủ chơi nổi bật trên hàng công của đội tuyển Ả Rập Xê Út

REUTERS

Chơi ấn tượng trước đội Ả Rập Xê Út, Thái Lan hiên ngang đứng nhì bảng F- Ảnh 5.

Thủ thành Saranon Anuin có ngày thi đấu ấn tượng

REUTERS

Hòa 0-0 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út, Thái Lan có 5 điểm, hiên ngang tiến vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng F. Đồng thời, "Voi chiến" cũng có thành tích ấn tượng khi bất bại cả 3 trận (2 hòa, 1 thắng) và cùng với chủ nhà Qatar là 2 đội chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào tại Asian Cup 2023. Đối thủ của đội tuyển Thái Lan ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ là Uzbekistan.

Trong khi đó, đội tuyển Ả Rập Xê Út có 7 điểm và đứng đầu bảng F. HLV Mancini và các học trò sẽ chạm trán đội tuyển Hàn Quốc ở vòng 16 đội.

Ở cặp đấu cùng giờ, đội tuyển Oman đã bất ngờ để Kyrgyzstan cầm chân với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển Oman đứng thứ 3 bảng F chỉ có 2 điểm và nhường tấm vé cuối cùng vào vòng 16 đội cho đội tuyển Indonesia.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.