'Chọc ghẹo' nữ nhân viên quán bi da rồi mâu thuẫn đánh nhau, lãnh án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/08/2023 19:55 GMT+7

Nhã đi vệ sinh thấy Đ.C.S chọc ghẹo khiếm nhã nữ nhân viên quán bi da nên can thiệp, từ đó mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhã cùng 2 bị cáo khác phải lãnh án về tội giết người.

Chiều tối 24.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Bá Nhã (30 tuổi) 10 năm tù, Trần Đức Huy (29 tuổi, em Nhã, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 6 năm tù, Lê Phước Bảo (29 tuổi, ngụ xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) 4 năm 6 tháng tù cùng tội giết người.

'Chọc ghẹo' nữ nhân viên quán bi da rồi mâu thuẫn đánh nhau, 3 người lãnh án

Theo cáo trạng, tối 14.6.2022, trong lúc đánh bi da ở phòng VIP một quán thuộc P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu), Nhã đi vệ sinh thì phát hiện Đ.C.S. (23 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) đùa giỡn khiếm nhã, sàm sỡ nữ nhân viên quán là L.N.K.V (24 tuổi, ngụ H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nên Nhã can thiệp.

S. cho rằng Nhã "xúc phạm" mình nên cả hai cãi nhau, chị V. can ngăn, ai về bàn nấy. S. bực tức nên rủ bạn đang cùng đánh bi da vào phòng VIP thách thức Nhã, Nhã xin lỗi và chủ động bắt tay bạn của S. để làm hòa.

Xét xử vụ giết người vì sàm sỡ nữ nhân viên bi da trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

3 bị cáo lãnh án giết người

NGUYỄN TÚ

Nhưng khi tính tiền ra về, Nhã nói với nữ nhân viên L.N.K.V về việc S. "nhỏ mà láo". V. can ngăn, cho rằng chỉ là hiểu lầm và S. cũng là bạn V.

Tuy vậy, Nhã vẫn về nhà lấy 2 con dao tự chế rồi chạy xe máy quay lại quán bi da để chém nhóm của S. Nghe tin anh trai bị đánh, Huy đang đánh bi da với Bảo ở quán gần đó cùng rủ Bảo đi trả thù giúp Nhã.

Lúc này nhóm S. có khoảng 10 người cũng dùng cây cơ bi da và ném các trái bi da chống trả. Nhóm 3 bị cáo cũng bị thương tích, trong đó Huy dùng tay đập vỡ cửa kính để bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm Đ.C.S đấm đá hội đồng, thương tích 5%.

Thấy em bị bao vây, Nhã cầm dao quay lại chém liên tiếp vào đầu và chân S. khiến nạn nhân ngã xuống đất, thương tích 5%. N.H.T (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, trong nhóm S.) cũng bị Nhã đâm dao thủng bụng, thương tích 17%.

HĐXX nhận định, 3 bị cáo dùng dao, cây cơ bi da đâm chém, đánh túi bụi vào vùng trọng yếu cơ thể của một số người trong nhóm S. như đầu, mặt, bụng, có khả năng dẫn đến chết người... đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Trong vụ án giết người này, còn có 6 người nhóm Đ.C.S tham gia đánh Huy gây thương tích 5%, cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra xử lý sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.