Choáng với giá chuyển nhượng của 'Messi Thái', Quang Hải và Hoàng Đức có nên xuất ngoại?

11/01/2022 08:28 GMT+7

Cho đến lúc này, ngôi sao có biệt danh "Messi Thái" - Chanathip Songkrasin đã hoàn thành các thủ tục để chuyển sang một đội bóng mới tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản là Kawasaki Frontale.

Theo truyền thông xứ sở hoa anh đào, đương kim vô địch J-League 1 đã phải bỏ ra khoảng 500 triệu yên (3,8 triệu euro) để có được chữ ký của "Messi Thái".

Chanathip Songkrasin khẳng định thương hiệu tại Nhật Bản

Với các CLB hàng đầu châu Âu, 3,8 triệu euro là một số tiền không lớn đối với một vụ chuyển nhượng cầu thủ, thậm chí có thể xem là nhỏ. Tuy nhiên, đây là một con số tương đối lớn đối với các CLB ở châu Á và đặc biệt là còn dành cho một cầu thủ đến từ Đông Nam Á - nơi được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới.

Với mức phí chuyển nhượng 3,8 triệu euro, Chanathip Songkrasin đã phá vỡ hàng loạt các kỷ lục. Tiền vệ sinh năm 1993 trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử của bóng đá Thái Lan. Chanathip Songkrasin phá kỷ lục do chính mình tạo ra, thời gia nhập Consadole Sapporo từ Muangthong United vào năm 2019 với mức giá 2,4 triệu euro.

Chanathip Songkrasin bắt đầu chơi bóng ở Nhật Bản từ năm 2017 trong màu áo Consadole Sapporo theo dạng cho mượn từ Muangthong United. 'Messi Thái' nhanh chóng chứng tỏ khả năng và trở thành nhân tố trụ cột của Consadole Sapporo. Có thể nói, việc chuyển đến Kawasaki Frontale là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Chanathip Songkrasin.

Kawasaki Frontale là một đội bóng mạnh của Nhật Bản. Họ đã vô địch giải đấu hàng đầu Nhật Bản trong 2 mùa giải liên tiếp 2020 và 2021. Trước đó, đội bóng này cũng vô địch mùa 2017 và 2018.

Khả năng của Chanathip đã được khẳng định ở J-League 1, một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á. Và khi trở về với AFF Cup 2020, tiền vệ 29 tuổi đã cho thấy anh thực sự vượt trội so với mặt bằng chung cầu thủ Đông Nam Á. 'Messi Thái' có vai trò cực kỳ quan trọng giúp Thái Lan giật lại ngôi vương khu vực từ tay Việt Nam. Anh cũng giành luôn danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Quang Hải, Hoàng Đức được mời chào nhưng chưa biết khi nào xuất ngoại

Chanathip sau khi xuất ngoại đã giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Thái Lan, có lẽ nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng đang trông chờ vào những Quang Hải, Hoàng Đức được phát triển tài năng ở nước ngoài. Hải và Đức là những cầu thủ thực sự đẳng cấp và có cơ hội để thăng tiến nếu được thi đấu ở các giải VĐQG có chất lượng cao hơn V-League.

Có nhiều thông tin cho rằng Quang Hải được vài CLB châu Âu để ý. Trong khi đó, Hoàng Đức nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng của Hàn Quốc, Oman và cả CLB BG Pathum của giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đương kim vô địch của Thai League tỏ ra rất nghiêm túc để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1998, ban lãnh đạo đội này đã từng gửi lời đề nghị chính thức tới CLB Viettel nhưng chưa nhận được sự đồng ý.

Tương tự như "Messi Thái", các cầu thủ nếu được thi đấu thường xuyên ở môi trường bóng đá chất lượng hơn Việt Nam, cụ thể là V-League chắc chắn sẽ nâng cao chuyên môn. Nếu Quang Hải, Hoàng Đức hay bất cứ cầu thủ nào xuất ngoại và thành công, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.