Choáng ngợp trước dòng người, xe chen nhau về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5

29/04/2022 20:53 GMT+7

Hàng nghìn người dân nối nhau rời TP.HCM để về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khiến cửa ngõ phía tây TP.HCM chật kín người, xe.

Chiều 29.4, cửa ngõ phía tây TP.HCM chật kín người và xe đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Người xe nối đuôi nhau rời TP.HCM về hướng miền Tây

trần kHa

Từ 16 giờ chiều cùng ngày, QL1 qua địa bàn Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (TP.HCM), lượng xe cộ đi về các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Giao thông ùn ứ, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Dòng xe nối đuôi nhau trên QL1

trần kha

Lượng xe quá đông tại một số thời điểm nên đã xảy ra ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng CSGT phải vất vả điều tiết, phân luồng.

Chen chúc về quê, CSGT “mướt” mồ hôi phân luồng giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (30 tuổi) làm công nhân tại 1 công ty trong Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân) cùng chồng và con nhỏ chạy xe máy về quê Bến Tre nghỉ lễ. Ra đến đoạn QL1 - Hưng Nhơn (H.Bình Chánh) nhìn người, xe chen nhau, chị choáng ngợp.

Hướng về miền Tây chật kín người xe

trần kha

Trong khi ở hướng ngược lại rất ít phương tiện

trần kha

“Đoạn từ vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân) về đến Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh) thường ngày tôi chạy xe máy chỉ mất khoảng 3 phút. Nhưng hôm nay đã 15 phút, tôi chưa qua được đoạn đường này”, chị Nhi nói.

Dù vậy chị Nhi cho biết vẫn rất vui vì sau những ngày làm việc, lao động vất vả được về đoàn tụ, vui chơi bên gia đình.

CSGT vất vả điều tiết phân luồng

trần kha

Tại Bến xe miền Tây, các quầy bán vé hoạt động khá nhộn nhịp, lượng hành khách đến bến mua vé về quê tấp nập. Lực lượng chức năng được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến xe.

Đại diện bến xe miền Tây cho biết lượng khách trong ngày 29.4 tăng mạnh, dự báo trên 1.500 xe rời bến, tăng gấp đôi ngày thường.

Hành khách đến bến xe miền Tây mua vé về quê tăng vọt

trần Kha

Khu vực quầy bán vé khá nhộn nhịp

trần kha

Cũng theo vị này, sau khi tình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động giao thông vận tải có chuyển biến, người dân sử dụng trở lại phương tiện công cộng. Do đó từ sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lượng khách tại bến bắt đầu tăng mạnh.

Càng về chiều tối 29.4, tình hình giao thông đi lại tại cửa ngõ phía tây TP.HCM trở nên khó khăn hơn khi trời bắt đầu đổ mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.