Choáng ngợp binh sĩ, vũ khí Nga trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

09/05/2018 19:25 GMT+7

Nga đã phô diễn những khí tài mới nhất trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức hôm 9.5, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Vladimir Putin vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ 4.

“Nhân dân ta đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Không một quốc gia nào từng chịu cảnh xâm lược đến thế”, theo Reuters dẫn lời ông Putin phát biểu trước các cựu binh và khoảng 13.000 quân nhân tham gia lễ diễu hành vào ngày trọng đại của nước Nga.
Tổng cộng quân đội Nga biểu diễn 159 loại khí tài, bao gồm 75 máy bay trong lễ duyệt binh. Đa số khí tài mới đều đã được thử nghiệm trên chiến trường Syria.
Lần đầu tiên lễ diễu hành bao gồm máy bay không người lái, rô bốt phá mìn, thậm chí có cả phương tiện trượt tuyết dành cho các đơn vị đóng ở Bắc Cực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) AFP
Bộ đôi máy bay siêu thanh MiG-31 mang theo tên lửa bội siêu thanh Kinzhal Reuters
Đội hình MiG-29 và Su-30 của 2 đội bay biểu diễn Chim én và Hiệp sĩ Nga trên bầu trời Moscow AFP
Đội hình chiến đấu cơ Su-25 Reuters
Hệ thống S-400 Reuters
Xe tăng T-14 Armata Reuters
Xe bọc thép robot đa năng Uran-9 Reuters
Xe tăng trên Quảng trường Đỏ Reuters
Hệ thống tên lửa liên lục địa Yars RS-24 Reuters
Lính bắn tỉa phục sẵn trên các điểm cao quanh Quảng trường Đỏ Reuters
Pháo tự hành Msta S AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.