Chợ truyền thống ở TP.HCM hoạt động cầm chừng

27/06/2021 06:19 GMT+7

Hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM hoạt động cầm chừng, tuân thủ quy định 5K nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Sau khi phát hiện hơn 70 ca nhiễm Covid-19 liên quan 2 chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và Hóc Môn (H.Hóc Môn), 2 chợ truyền thống Sơn Kỳ và Tân Hương (Q.Tân Phú), hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM hoạt động cầm chừng, tuân thủ quy định 5K nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Chợ truyền thống vẫn hẩm hiu dù TP.HCM đã dẹp chợ tự phát phòng Covid-19

Ngừng các gian hàng không thiết yếu

Nỗi lo Covid-19 tiếp tục “tấn công” các chợ đã buộc chính quyền địa phương ở TP.HCM phải quyết liệt thực hiện các giải pháp an toàn nhằm đảm bảo kênh cung ứng nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân.
Theo ghi nhận của Thanh Niên tại các chợ truyền thống trên địa bàn Q.Bình Tân và Q.Tân Phú trong hai ngày 25 - 26.6, hầu hết người dân chấp hành khá tốt trong việc đeo khẩu trang, thực hiện đúng theo quy định 5K của ngành y tế. Tại chợ An Lạc (P.An Lạc, Q.Bình Tân), bà Lê Thị Thùy Trang (62 tuổi), có thâm niên 30 năm bán tại chợ này, cho hay việc buôn bán có vẻ khá hơn từ khi có thông báo ngừng chợ tự phát (từ tối 19.6, theo Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TP.HCM), nhưng vẫn không đông như trước. Bà Kim Thị Huệ, Trưởng ban Quản lý chợ Tân Phú 2 (Q.Tân Phú), cho biết: “70% số hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ đã dừng hoạt động. Riêng chỉ các gian hàng nhu yếu phẩm như cá, thịt, rau quả... vẫn hoạt động bình thường”. “Khách đến mua số lượng lớn rồi về dự trữ ăn từ từ. Chợ ngày hôm nay đông thì mai lại thưa thớt”, một tiểu thương tại chợ Tân Phú 2 cho hay.

Tiêm vắc xin cho hàng chục ngàn lao động ở chợ

Trong vòng 5 ngày, từ 22 - 26.6, hơn 11.000 người lao động gồm công nhân viên, thương nhân, lao động, phụ việc... đang làm việc tại chợ Bình Điền, một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất tại TP.HCM, đã được tiêm vắc xin Covid-19. “Cùng với việc tiêm vắc xin thì chợ vẫn siết chặt và tăng cường công tác phòng chống dịch thường xuyên, đảm bảo giãn cách và quy định 5K”, đại diện ban quản lý chợ cho biết.
Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP, tất cả thương nhân đến các chợ đầu mối mua nhu yếu phẩm về phân phối đều phải đăng ký, khai báo y tế để truy vết khi có tình huống dịch phát sinh.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho 12.000 người ở chợ đầu mối Bình Điền

Tại chợ Thủ Đức (nằm trên đường Võ Văn Ngân, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) - khu chợ chuyên bán giày dép, quần áo... hiện đã được giăng dây và dán thông báo tạm ngừng buôn bán. Tại chợ Xóm Chiếu (P.13, Q.4) chỉ còn 350/642 hộ hoạt động kinh doanh các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm, gia vị, bánh kẹo... Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu (P.1, Q.Bình Thạnh), trong 17 cổng ra vào tại chợ đã đóng 12 cổng, chỉ còn 620/1.046 hộ kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống, mì, gạo... mở bán. Chiều 26.6, hàng trăm tiểu thương tại chợ Bà Chiểu được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 do có một trường hợp sống gần chợ là F1 (đã đi cách ly) thành F0. Thời điểm lấy mẫu, lực lượng chức năng tạm không cho người dân ra vào khu vực chợ.
Ngày 26.6, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn cho biết đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để thực hiện công tác phòng chống dịch, áp dụng từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7. Chợ này đã xuất hiện 19 ca Covid-19 và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác. UBND H.Hóc Môn sẽ tìm vị trí mặt bằng thuận lợi ngoài khu vực chợ để hỗ trợ các phương tiện vận tải ở xa (chưa kịp tính toán phương án vận chuyển khác) tập kết tạm hàng hóa vào sáng 28.6.

Sáng 27.6: Thêm 50 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 40 ca

Phát phiếu đi chợ

Để phòng chống dịch lây lan trong chợ Bình Tây (đường Tháp Mười, Q.6), ban quản lý chợ bố trí lực lượng bảo vệ túc trực tại các cổng vào chợ, yêu cầu người dân và tiểu thương khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Theo thống kê, chỉ khoảng 30% số sạp ở chợ Bình Tây còn hoạt động. Chợ hoạt động từ 6 - 19 giờ hằng ngày, mỗi ngày có khoảng 200 tờ khai y tế của người dân ra vào chợ.
Đáng chú ý, lường trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong chợ, tại chợ Bình Thới (đường Xóm Đất, Q.11), vào giờ cao điểm mỗi ngày (từ 6 giờ 30 - 11 giờ), ban quản lý chợ phát phiếu đi chợ để giới hạn lượng khách ra vào chợ. “Mỗi sáng, chúng tôi phát tối đa 200 phiếu đi chợ cho người dân. Lúc này, khi khách ra sẽ trả lại phiếu, phiếu này sẽ được phát cho người chờ bên ngoài tiếp tục vào chợ”, ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Thới, nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.