'Chợ trực tuyến' của thanh niên khởi nghiệp

20/03/2022 07:31 GMT+7

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công ty cổ phần Codegym Việt Nam xây dựng website với hy vọng trở thành kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp hiệu quả.

Trong khởi nghiệp, người trẻ luôn giàu ý tưởng, tràn khát vọng... về những sản phẩm mới, cây con mới. Nhưng câu hỏi muôn thuở trong đầu họ chính là: Đầu ra của sản phẩm. Nắm bắt được những trăn trở ấy của bạn trẻ buổi đầu khởi nghiệp, trang quangtrimart.vn đã ra đời.

Truy cập vào địa chỉ quangtrimart.vn, nhiều người rất bất ngờ khi ở đây giới thiệu, bày bán đa dạng mặt hàng với chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Việc thanh toán, mua hàng trên chợ trực tuyến của thanh niên rất nhanh chóng, tiện lợi. Khách hàng có thể liên hệ ngay với người sản xuất, cung cấp hàng hóa theo số điện thoại được niêm yết. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi chào xuân của chợ trực tuyến thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ. Ghé chợ trực tuyến, hầu như ai cũng vui khi vừa mua được những sản phẩm ưng ý, vừa góp sức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Sản phẩm của Nhớ đã được bán trên kênh Quảng Trị trực tuyến

BÁ CƯỜNG

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cho biết tuy mới ra đời nhưng kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị trực tuyến đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Sự ủng hộ ấy trước tiên đến từ các bạn trẻ mới bắt tay khởi nghiệp. Sau khi được cán bộ Đoàn, hội giới thiệu, nhiều bạn đã đăng ký quảng bá, giới thiệu, bày bán sản phẩm trên chợ trực tuyến. “Ngay thời điểm ra mắt, có 144 sản phẩm đã được giới thiệu trên kênh với 12 nhóm, ngành hàng. Mấy ngày nay, chúng tôi đã nhận được thêm nhiều lời đề nghị tham gia khác”, chị Thu cho biết.

Tuy mới ra đời nhưng kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị trực tuyến sớm có những tín hiệu đáng mừng. Tham gia kênh, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tìm được cơ hội cho mình.

Trường hợp Lê Thị Hoài Nhớ, ngụ thôn Phương An 1 (xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ) là một ví dụ. Mắc căn bệnh xương thủy tinh, Nhớ không đủ sức khỏe để quăng quật mưu sinh như nhiều bạn trẻ khác. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Nhớ học nghề đan móc len và làm ra nhiều sản phẩm đẹp, có giá thành phải chăng như: móc khóa, thú bông, mũ len, áo len, giày len… Tuy nhiên, việc kiếm tiền bằng chính sức lao động không hề đơn giản đối với Nhớ. Nguyên nhân là do những sản phẩm do Nhớ làm ra chưa được nhiều người biết đến. Vì vậy, khi nghe cán bộ xã đoàn giới thiệu về kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, Nhớ đã đăng ký tham gia và giới thiệu sản phẩm. Nhớ bày tỏ: “Em hy vọng sản phẩm mình làm ra sẽ đến với nhiều khách hàng. Em rất cảm ơn các cấp bộ Đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên và khách hàng đã luôn ủng hộ mình”.

Cũng giống như em Lê Thị Hoài Nhớ, bạn Trần Thị Lan (ngụ xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong) rất vui mừng khi những sản phẩm do mình và người lao động trong cơ sở làm ra có mặt tại kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp.

Vui mừng trước tín hiệu khả quan của kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị trực tuyến, chị Thu cho biết việc thành lập kênh là kết quả từ sự nỗ lực, hoài bão lớn. Tuy nhiên, chợ trực tuyến của thanh niên có “sống” được hay không, hoạt động hiệu quả hay không tùy thuộc rất lớn vào các cấp bộ Đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên và người dân. “Chúng tôi rất mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, góp sức để chợ trực tuyến của thanh niên ngày càng phát triển, tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ gặt hái thành công trên con đường khởi nghiệp”, chị Thu cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.