Chở tết ấm đi muôn nơi

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/01/2023 07:05 GMT+7

Vừa trở về nhà sau tiết dạy buổi chiều, vợ chồng cô giáo Phan Thị Mỹ Huệ hối hả xếp những bịch gạo, trứng, nước mắm… lên xe, rong ruổi khắp con hẻm trong Q.Tân Phú, TP.HCM, chở tết ấm đến những phận người nghèo khó.

Thương những cô lao công vệ sinh môi trường

Tết Nguyên đán 2023 đã đến cận kề. Ngược xuôi trên phố phường tấp nập là những sự háo hức mong chờ. Thế nhưng ở nhiều xóm trọ, trên nhiều con đường, nhiều người lao động vẫn ngược xuôi mưu sinh, mua từng ký gạo để ăn qua ngày. Muốn sẻ chia với những người lao động vất vả, những ngày qua cô Phan Thị Mỹ Huệ, giáo viên Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP.Thủ Đức, TP.HCM và chồng là thầy giáo Nguyễn Hữu Chung Kiên, giáo viên Trường THPT Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú đã trao 200 phần quà (gồm lương thực, thực phẩm) tận tay mọi người. Đặc biệt, nhiều phần quà được trao gửi tới những cô lao công dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phải làm việc vất vả xuyên tết.

Cô giáo Huệ trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở Q.Tân Phú, TP.HCM

CHUNG KIÊN

Cô Huệ cho biết gặp những hoàn cảnh rất tội nghiệp, người già, người bệnh, người lớn tuổi vẫn vất vả mưu sinh, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, vợ chồng thầy cô lại lì xì thêm mỗi người một chút tiền.

“Tôi và thầy Kiên hẹn mọi người tới rằm tháng giêng sẽ tiếp tục tặng gạo, trứng, nhu yếu phẩm tới bà con. Mọi người cứ cảm ơn mãi. Chúng tôi thấy mình vẫn còn nhỏ bé lắm, còn rất nhiều các đoàn thể, cơ quan cùng chung tay lo tết cho bà con. Chúng tôi chỉ mong mỗi người trong chúng ta cùng góp sức, để sẻ chia chút ấm áp, nghĩa tình tới tất cả mọi người dịp tết đến xuân về, để ai cũng có một mùa xuân no ấm, an vui”, cô Huệ bộc bạch.

Thầy giáo Sang tặng quà cho các em học sinh, thanh niên công nhân khó khăn

NVCC

Mang tết ấm đến học trò khó khăn

Suốt những ngày qua, thầy giáo Trương Chấn Sang, chủ nhiệm CLB tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương, cũng là ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Bình Dương, không ngừng nghỉ hành trình mang quà tết đến tặng những học sinh (HS) khó khăn ở địa phương. Toàn bộ số tiền chuẩn bị quà tết, lì xì HS được thầy Sang tiết kiệm, trích từ tiền lương của cá nhân.

Hơn 100 giỏ quà tết được thầy Sang trao tận tay các em HS lớp học tình thương Bình Thung 1, TP.Dĩ An; HS khó khăn Trường THPT An Mỹ, THPT Tân Bình, THPT Võ Minh Đức, THPT Bình Phú.

Tết Nguyên đán 2023 cũng là tết buồn của nhiều thanh niên công nhân bị mất việc ở TP.Thuận An, Bình Dương nên thầy giáo Sang cũng tới các phường An Phú, Bình Hòa để tặng quà cho các công nhân. Tri ân vùng quê đã nuôi lớn mình, thầy giáo tử tế, luôn làm việc thiện cũng đến tặng quà tết cho trẻ em khó khăn ở xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên và nhiều em bé lang thang cơ nhỡ ở Bình Dương.

Thầy Sang bộc bạch: “Tôi cũng từng là một cậu bé mồ côi cha, trải qua nhiều biến cố mất người thân, phải lang thang kiếm sống, vào chùa xin cơm mà trở thành một thầy giáo tiếng Anh như ngày hôm nay. Tôi mong những món quà tết tặng các HS khó khăn hôm nay sẽ cho các em thêm động lực cố gắng, để một mai vững bước vươn lên, trở thành những người tử tế, thành công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.