Cho phép hôn nhân đồng tính giúp giảm tự sát

23/02/2017 14:14 GMT+7

Hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính có thể giúp giảm tỷ lệ thanh thiếu niên tự sát, nhất là ở các nhóm đồng tính nam, nữ và lưỡng tính.

Các chuyên gia thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) rút ra kết luận trên sau khi tiến hành cuộc khảo sát quy mô toàn quốc đối với gần 800.000 thanh thiếu niên, trong đó có khoảng 230.000 người là đồng tính nam, nữ hoặc lưỡng tính.
Nhóm nghiên cứu chuyên gia nhận thấy trước khi có luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Mỹ, 8,6% học sinh trung học nói chung và 28,5% học sinh trung học thuộc nhóm “giới tính khác” cho biết họ từng tìm đến cái chết.
Tuy nhiên, sau khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép người đồng tính kết hôn năm 2015, tỷ lệ học sinh trung học nói chung muốn kết liễu cuộc đời giảm 7% và tỷ lệ này ở nhóm đồng tính nam, nữ và lưỡng tính là 14%.
Trang Live Science dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Julia Raifman nhận định chính sách mới giúp thanh thiếu niên tự nhận mình thuộc nhóm thiểu số về giới tính tự tin hơn, không còn quá e dè trước dư luận.
Một số cuộc khảo sát trước đây cho thấy sự kỳ thị từ cộng đồng, cha mẹ phản đối hoặc bạn bè chê cười là những lý do tiềm tàng khiến nhiều thanh thiếu niên chán sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.