Chợ nổi Cái Răng sau những ngày giãn cách: Trên bến dưới thuyền rất riêng miền Tây

31/10/2021 20:05 GMT+7

Những ngày qua, chợ nổi Cái Răng (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, Cần Thơ) hoạt động nhộn nhịp trở lại, ghe hàng rong ngược xuôi, thương hồ cũng bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới nhưng vẫn lo phòng dịch.

Chợ nổi Cái Răng “bừng tỉnh” sau khi thành phố trở về cuộc sống bình thường mới

DUY TÂN

Vừa mừng vừa lo

Từ ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Cần Thơ giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng, chợ nổi Cái Răng không còn du khách, số thương hồ giảm đáng kể. Đến ngày 19.10, khi thành phố chính thức trở về trạng thái bình thường mới theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, thương hồ mới buôn bán trở lại.

Hình ảnh quen thuộc của chợ nổi, cây bẹo trên chiếc ghe bán hàng của thương hồ

DUY TÂN

Chợ nổi có 2 nhóm thương hồ hoạt động. Một nhóm đi các ghe lớn, chuyên mua trái cây từ khắp nơi rồi dồn về chợ nổi để trao đổi hàng hóa. Nhóm còn lại là những người bán hàng rong gồm trái cây, đồ ăn, thức uống cho khách du lịch.

Thương hồ bán hàng rong đã trở lại hoạt động nhộn nhịp

DUY TÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 30.10, nhiều thương hồ buôn bán nhỏ lẻ đã trở lại với công việc để tìm kế mưu sinh trong tâm trạng vừa phấn khởi, vừa lo chống dịch.

Ghe bán đồ ăn sáng trên sông của “nữ hoàng bún riêu”

DUY TÂN

Bồng bềnh trên chiếc ghe nhỏ, bà Trịnh Thị Bé (61 tuổi), người được du khách quốc tế đặt danh xưng mỹ miều “nữ hoàng bún riêu”, cũng đã trở lại buôn bán sau hơn 4 tháng tạm dừng. Vẫn hình ảnh như ngày nào, bà Bé với chiếc áo bà ba và nón lá tất bật bán bún, cháo lòng vừa mừng vì thành phố trở lại nhịp sống bình thường mới, nhưng lại lo vì vắng khách và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Phần bún thịt nướng thơm nức mũi ở chợ nổi

DUY TÂN

Theo bà Bé, khi được chạy ghe đi bán lại, bà rất phấn khởi. Tuy nhiên, lượng khách ít nên bán cũng chẳng được bao nhiêu. Trước dịch, bà bán 4 - 5 món như: bún riêu, cháo lòng, nui, bánh lọt thì giờ chỉ bán 2 - 3 món.

“Được trở lại chợ nổi buôn bán, làm kiếm được đồng tiền là mừng rồi. Giờ mỗi ngày mà bán hết bún cũng chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng thôi, thu nhập giảm hơn 60% so với trước. Tôi mong ngày dịch Covid-19 được đẩy lùi hoàn toàn, chợ nổi nhộn nhịp như xưa, khách du lịch đông hơn để bán được nhiều hơn”, bà Bé nói.

Tô bún riêu nức tiếng chợ nổi

DUY TÂN

Bà Bé leo lên ghe giao đồ ăn cho khách

duy tân

Mua bán hàng hóa tại chợ nổi những ngày đầu trở lại cuộc sống bình thường mới.

duy tÂN

Nhớ cảnh tấp nập du khách trong và ngoài nước

Thương hồ chợ nổi Cái Răng buôn bán trở lại: trông chờ du khách từng ngày

Tương tự, bà Đặng Thị Thảo (40 tuổi) cho biết khi trở lại nhịp sống bình thường mới, khách đến tham quan chợ nổi. Vì vậy, bà cũng bán lại cách đây vài ngày.

“Suốt hơn 4 tháng thất nghiệp, hầu hết chi tiêu để lo cho 2 con đều lấy từ tiền dành dụm và từ sự hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm của chính quyền địa phương. Mấy ngày nay, buôn bán trở lại được, tôi vui quá. Nghỉ bán nhớ chợ da diết, ngày nào cũng lên mui tàu nhìn ngắm mà bồi hồi nhớ khung cảnh nhộn nhịp, dập dìu ghe tàu du khách. Tuy mấy nay bán ế hơn trước, nhưng vui, được bán lại là vui rồi”, bà Thảo nói.

Một phụ nữ bán cà phê trên sông

DUY TÂN

Ghe bán rau củ, trái cây nhỏ lẻ trên sông cũng hoạt động tấp nập

DUY TÂN

Ghe bán trái cây nhỏ lẻ trên sông

DUY TÂN

Ông Mai Văn Hùng (59 tuổi, một thương hồ bán trái cây trên chợ nổi Cái Răng đã hơn 30 năm) cho biết vợ chồng ông cũng đã chuẩn bị trái cây để bán trở lại.

“Do dịch nên tôi đã bán bớt 1 chiếc ghe để có tiền trang trải cuộc sống. Giờ thành phố trở lại bình thường mới, buôn bán thoải mái hơn. Mấy nay cũng có một vài đoàn khách du lịch đến tham quan nên bà con cũng buôn bán được hơn. Nhưng khung cảnh vẫn còn đìu hiu. Nhiều lúc nhớ cảnh nhộn nhịp chợ nổi tấp nập du khách trong và ngoài nước nên tôi lên mạng tìm coi hình ảnh cho đỡ nhớ”, ông Hùng chia sẻ.

Trong những ngày đầu hoạt động trở lại, hầu hết bà con thương hồ, người bán hàng rong tại chợ nổi Cái Răng đều tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Khung cảnh trao đổi hàng hóa, mua bán tấp nập tại chợ nổi

DUY TÂN

Mua bán tấp nập tại chợ nổi những ngày đầu trở lại cuộc sống bình thường mới

DUY TÂN

Các tiểu thương thực hiện nghiêm 5K

DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.