Chớ ngủ chung với mèo vì những lý do sau

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/09/2018 15:11 GMT+7

Mèo là sinh vật thân thiết với con người và không ít người chọn mèo làm thú cưng thay vì chó. Thế nhưng, việc tiếp xúc quá gần gũi với mèo có thể mang lại nguy cơ bệnh tật cho những người yêu mèo.

Nguy cơ này sẽ cao hơn khi họ cho phép mèo lên giường ngủ vào ban đêm. Tiếp xúc quá gần gũi với mèo có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh sau, theo Reader’s Digest.
Dị ứng và hen suyễn
Tại Mỹ, có khoảng 30% người có phản ứng dị ứng với chó mèo. Trong đó, dị ứng với mèo phổ biến gấp 2 lần so với chó, theo Tổ chức Suyễn và Dị ứng của Mỹ.
Các bác sĩ thường khuyến cáo không nên nuôi mèo trong nhà nếu có thành viên nào trong gia đình bị dị ứng và xuất hiện cơn hen suyễn khi tiếp xúc với lông mèo, theo Reader’s Digest.
Ký sinh trùng và bọ
Khi bạn ngủ chung giường với mèo thì cũng đồng nghĩa với việc đang ngủ chung giường với những con ký sinh trùng trong cơ thể mèo. Tiếp xúc quá gần gũi với mèo như vậy có thể khiến người nuôi mèo bị nhiễm ký sinh trùng.
Ngoài ra, bọ chét trên mèo cũng có thể nhảy sang người. Vết cắn của chúng thường gây ngứa. Một loại bọ khác cũng có thể lây từ mèo sang người là Cheyletiella. Vết cắn của bọ Cheyletiella có thể làm da nổi mẫn ngứa, theo Reader’s Digest.
Nhiễm khuẩn
Ngủ cạnh một con mèo 8 giờ/đêm cũng có nghĩa là sẽ tiếp xúc với các chất bài tiết của con vật suốt 8 giờ. Người trưởng thành có nguy cơ nhiễm bệnh từ mèo thấp hơn so với trẻ con và người già. Nguyên nhân là vì họ có hệ miễn dịch mạnh hơn.
Các thống kê ở Mỹ cho thấy mỗi năm có khoảng 25.000 người mắc bệnh sốt mèo cào. Đây là bệnh do nhiễm vi khuẩn Bartonella từ mèo, lây lan qua tiếp xúc với vết thương hở khi bị mèo cào, cắn. Bệnh sốt mèo cào gây sưng hạch bạch huyết, sốt, mệt mỏi, đau cơ và một số triệu chứng khác. Bệnh có thể gây tử vong với người có hệ miễn dịch yếu, theo Reader’s Digest.
Một loại vi khuẩn khác con người cũng có thễ bị lây nhiễm từ mèo là Salmonella. Những con mèo ra ngoài bắt chim và thú nhỏ ăn có nguy cơ cao nhiễm Salmonella.
Vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể người khi tiếp xúc với phân mèo nhiễm bệnh. Salmonella sẽ gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau bụng ở người, các chuyên gia cho biết.
Nhiễm ký sinh đơn bào
Giardiasis, cryptosporidiosis và toxoplasmosis đều là các bệnh nhiễm ký sinh đơn bào có thể truyền từ mèo sang người. Mặc dù khó lây nhiễm nhưng con người vẫn có thể mắc khi tiếp xúc trực tiếp với mèo.
Để tránh lũ mèo mắc các bệnh nhiễm ký sinh đơn bào trên, chủ nuôi cần giữ chúng trong nhà, tránh cho đi rong và mang mèo đến bác sĩ thú y khám ít nhất 1 lần/năm, các chuyên gia khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.