Chó nghiệp vụ tinh nhuệ từng phát hiện thi thể các quân nhân lên Rào Trăng 3 tìm kiếm nạn nhân

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
26/10/2020 11:40 GMT+7

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 4 và Bộ tư lệnh (BTL) Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã hành quân lên Rào Trăng 3, với sự tham gia của chó nghiệp vụ Biên phòng.

Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS tỉnh làm trưởng đoàn công tác.

Chó nghiệp vụ biên phòng bắt đầu tìm kiếm ở Rào Trăng 3

Phổ biến nhiệm vụ với các quân nhân tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, trung ta Phan Thắng cho biết: “Đường vào đã thông, thời tiết khu vực hiện trường tốt, nên bộ phận trinh sát báo thuận lợi cho việc hành quân, tìm kiếm. Lên tới nơi, sẽ tập trung làm việc ngay, sớm tìm ra các nạn nhân, chạy đua với tình hình thời tiết có thể gây bất lợi trong mấy ngày tới” và cho biết: “Lực lượng tìm kiếm hôm nay, quân số vài chục người nhưng rất chuyên nghiệp và tinh nhuệ”.

Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng - tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế giao nhiệm vụ cho đoàn công tác

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đặc biệt, tham gia trong đội tìm kiếm cứu nạn hôm nay, có sự tham gia của phân đội chó nghiệp vụ của trường Trung cấp 24, BTL BĐBP.
Phân đội gồm 10 cán bộ chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ do thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 BTL BĐBP chỉ huy.
Đây là phân đội đã hoạt động rất hiệu quả tại Tiểu khu 67 (X.Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) , tìm kiếm thành công 13 cán bộ, quân nhân đã hy sinh do sập lở núi tại tại đây và đã hành quân cấp tốc từ Trường Trung cấp 24 (đóng quân tại X.Vật Lại, H.Ba Vì, TP.Hà Nội) vào TP.Huế từ đêm ngày 24.10, nhưng do mưa lớn không thuận lợi tìm kiếm, nên dừng chờ lệnh từ 2 hôm nay.

Chó nghiệp vụ đã hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm 22 thi thể quân nhân Đoàn 337 gặp nạn vì sạt lở đất

Một số hình ảnh đoàn tìm kiếm cứu nạn lên đường làm nhiệm vụ.

Chó nghiệp vụ Biên phòng chuẩn bị lên xe chuyên dụng, đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, sáng nay 26.10

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 BTL BĐBP chỉ huy phân đội chó nghiệp vụ

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Viettel Thừa Thiên - Huế tăng cường cho đoàn công tác thiết bị liên lạc vệ tinh. Trong ảnh, trung tá Phan Thắng, Trưởng đoàn công tác (phải) và bộ đội thông tin liên lạc kiểm tra thiết bị, trước khi lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 26.10

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.