Chợ Lớn vắng khách du lịch mùa dịch Covid-19, chỉ thấy người bán

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
21/02/2020 20:09 GMT+7

Vì dịch Covid-19 , nhiều điểm du lịch ở TP.HCM trở nên vắng vẻ. Chợ Lớn trước đây đông khách du lịch là thế, giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn tiểu thương cùng các gian hàng không có khách vãng lai.

Chợ Lớn thuộc địa phận quận 5, quận 6 và quận 11, có lịch sử lâu đời cùng với không gian buôn bán sầm uất nên luôn thu hút được lượng du khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm quanh năm.

Ảnh hưởng dịch Covid-19- tiểu thương chợ Bình Tây than ế ẩm

Khu chợ Lớn là nơi tập trung buôn bán và sinh sống chủ yếu của người Hoa hoặc Việt gốc Hoa. Chính vì vậy, có nhiều món ăn đặc sắc và có rất nhiều sản phẩm tiêu dùng mà không một khu chợ nào có thể cung cấp cho bạn ngoài chợ Bình Tây.
Tuy nhiên, những ngày này các tiểu thương tại Chợ Lớn đều than ế ẩm, có quầy hàng mất đến 9/10 lượng khách so với ngày thường. Điều này gây thiệt hại rất nhiều đặc biệt là các hàng quán ăn uống và đồ sử dụng ngắn hạn.

Những lối đi trong khuôn viên Chợ Lớn không một bóng khách qua lại

Trong thời gian vắng khách, các tiểu thương vẫn lo lắng sắp xếp hàng hóa để bảo quản tài sản của mình

Không khí ở chợ không được sầm uất như thường ngày nhưng với đặc điểm là chợ bán sỉ nên các tiểu thương vẫn còn may mắn có nguồn cầu là tiểu thương từ các tỉnh khác.

Một số gian hàng tại Chợ Lớn đóng cửa không mở bán trong mùa dịch

Các gian hàng không một bóng khách Việt lẫn khách du lịch nước ngoài ghé mua

Hành trình Việt kiều Mỹ nhiềm Covid-19: Mỹ - Vũ Hán - Việt Nam

Bà Nhung là một tiểu thương Chợ Lớn cho hay: “Tôi bán lâu rồi, mười mấy năm rồi. Từ ngày có dịch đến giờ chợ vắng lắm, chợ vắng đến nỗi bạn hàng 9 giờ mà họ còn chưa ra tới vì ra ngồi không à.
Mình chỉ nhờ có mối của mình ở tỉnh điện lên dặn hàng thì ra giao thôi chứ khách vãng lai cũng ít lắm. Doanh thu giảm nhiều, nhiều rõ rệt luôn. Chợ sỉ mà nguyên một ngày mà bán đâu có được nhiêu tiền đâu. Nhưng mình phải chịu thôi, tình hình chung mà”.

Kể cả những đặc sản của chợ hay các cửa hàng bán sỉ cũng vắng bóng khiến thu nhập của tiểu thương giảm sút, có người còn phải bù lỗ

Các tiểu thương bán mặt hàng ăn uống, hàng tươi sống cũng ngồi không vì không có một khách vãng lai

Thỉnh thoảng Chợ Lớn vẫn đón khách du lịch nước ngoài đến tham quan trong những ngày dịch này. Tuy nhiên tần suất, số lượng các đoàn không lớn và họ luôn bảo vệ mình qua lớp khẩu trang

Một số người bán hàng tranh thủ lúc vắng khách để ăn sáng, trò chuyện và bấm điện thoại

Trong lúc ngồi đợi khách đến mua, một tiểu thương bán thực phẩm đã chế biến không quên đeo khẩu trang bảo vệ mình trong mùa dịch

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.