Chợ hoa công viên Gia Định, TP.HCM: Giá tăng, khách mua đông nghịt tối 28 tháng Chạp

Trần Tiến
Trần Tiến
31/01/2022 10:52 GMT+7

Đêm 30.1 (tức ngày 28 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về chợ hoa công viên Gia Định (TP.HCM) vui chơi, mua hoa tết. Nhiều thương lái vui vì bán được hàng.

Khác với cảnh vắng vẻ trong buổi sáng, từ xế chiều đến khuya 30.1 (tức 28 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về chợ hoa công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận và Q.Gò Vấp) mua sắm, vui chơi.

Hàng nghìn người đổ về chợ hoa công viên Gia Định vui chơi, mua hoa tết trong đêm 28 tháng Chạp

trần tiến

Gian hàng hoa mai được nhiều khách quan tâm, lựa mua

trần tiến

Tối 28 tháng Chạp, khi các gian hàng hoa lên đèn cũng là lúc người dân “lên đồ” tìm đến chợ hoa công viên Gia Định chụp hình kỷ niệm và chọn những loại hoa ưa thích mang về chưng tết. Chợ hoa công viên Gia Định mở bán từ ngày 23 tháng Chạp nhưng sức mua thời điểm đầu không cao.

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm

Giá hoa mai trong đêm 28 tháng Chạp dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng tùy mặt hàng, kích cỡ

trần tiến

Đến những ngày cuối cùng của năm cũ, người dân đến chợ hoa này đông hơn, chi tiền triệu mua những chậu hoa chất lượng về chưng tết mà không chờ đến đêm giao thừa. Hoa tại đây do các thương lái từ nhiều tỉnh như Bến Tre, Cà Mau, Hải Dương, Bình Định… mang đến.

Một góc bày bán hoa mai tại công viên Gia Định

trần tiến

Người dân dừng xe ven đường để lựa hoa

trần tiến

Ông Dương cùng gia đình từ Bến Tre chở hàng trăm chậu hoa mai lên TP.HCM bán. Ông Dương cho biết năm nay dù dịch Covid-19 nhưng giá hoa mai vẫn nhỉnh hơn mọi năm. Tuy nhiên một số khách hàng vẫn chê do mai năm nay nở hơi sớm.

“Bán được là mừng rồi, mỗi chậu ở đây từ 2,5 đến 6 triệu đồng, khách nào niềm nở thì giảm giá để lấy lộc. Khách cứ đông thế này đến ngày mai thì mừng quá!”, ông Dương cười nói.

Người dân chụp ảnh bên cạnh chậu hoa mai lớn

trần tiến

Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại chợ hoa công viên Gia Định

trần tiến

Hoa kích thước lớn được chủ gian hàng thuê xe ba gác chở về tận nhà cho khách

trần tiến

Các chậu mai lần lượt được đưa đi

trần tiến

Anh Duy (ngụ Q.5) cho biết năm nay vì dịch Covid-19 nên ở lại TP.HCM ăn tết. Anh bất ngờ vì chợ hoa đông người đến vui chơi, mua hoa tết. "Hoa năm nay đắt chút cũng không sao", anh Duy nói thêm

trần tiến

Những chậu mai kích cỡ nhỏ khách tự chở về

trần tiến

Đến khuya cùng ngày, lượng khách đến mua, tham quan tại chợ hoa công viên Gia Định vẫn đông đúc. Nhiều chủ gian hàng tranh thủ ăn uống nhanh để phục vụ khách mua hoa kiểng ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.