Chợ Giáng sinh Sài Gòn 'năm Covid-19' giảm hẳn khách vì kinh tế khó khăn

Thanh Khương
Thanh Khương
20/12/2020 18:25 GMT+7

Đến nay khu chợ bán đồ trang trí Giáng sinh nằm trong khuôn viên nhà thờ Kỳ Đồng và nhà thờ Tân Định đã thưa thớt bóng người.

Khoảng 7 giờ tối, các gian hàng bày bán tượng, đèn, cây thông, chuông, ông già Noel… ở nhà thờ Kỳ Đồng (Q.3) chỉ có vài ba vị khách ghé thăm. Đa số chỉ mua những món còn thiếu vì ai nấy cũng đều tranh thủ sắm sanh từ cuối tháng 11.
Bạn Lê Quỳnh Anh (16 tuổi, Q.10) năm nào cũng cùng bạn đến mua đồ trang trí Giáng sinh cho lớp, chia sẻ: “Chủ nhật tuần trước mình tới đây thì siêu đông, hôm nay thì thấy vắng quá. Tụi mình tìm thêm dây kim tuyến để mua nhưng còn khá ít, có món tăng giá nhưng chỉ vài ngàn thôi”.
Anh Trần Thuyên (38 tuổi, H.Bình Chánh) là chủ gian hàng cây thông cho biết: “Năm nay mở cửa sớm và đông khách hơn năm ngoái dù ảnh hưởng của dịch bệnh. Khách người ta mua ồ ạt từ lúc mở cửa nên vài ngày trở lại đây đã vắng hẳn. Năm nay lấy về 10.000 dây kim tuyến, giờ còn chưa tới 1.000 dây”.

Khu chợ bên trong nhà thờ Kỳ Đồng vắng vẻ dù là tối cuối tuần.

Số ít người đi mua vài thứ còn thiếu để hoàn thành công đoạn trang trí.

Gian hàng đèn thưa thớt người đến mua.

Mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay được cho là đa dạng hơn, giá cả có tăng nhưng không đáng kể. Từ đầu tuần tới giờ, chợ vắng bóng khách nên các gian vẫn còn một lượng hàng khá lớn. Chủ các gian hàng ở nhà thờ Kỳ Đồng cho biết sẽ trả về cho bên cung cấp vào tối ngày 23.
Bà Nhi (42 tuổi, sống trong nhà dòng) bán ở đây vui vẻ nói: “Cứ nghĩ dịch không có ai nhưng không ngờ là đông khách hơn năm ngoái, lên tới 30%. Khách năm nay chuộng màu vàng, đỏ và trắng nên các màu còn lại như xanh lá, xanh dương dư quá trời”.

Sau ngày 23, số hàng dư sẽ được trả lại cho bên cung cấp.

Các mặt hàng trang trí đa dạng hơn các năm trước.

Người đi làm tranh thủ buổi tối để đi mua những món còn thiếu.

Ông già Noel mang ý nghĩa chở che.

Người dân đi lễ ngày thứ ở nhà thờ Kỳ Đồng trước Giáng sinh vài ngày.

 

Học sinh trường quốc tế Á Châu đi mua đồ trang trí Giáng sinh cho lớp

Ảnh: Thanh Khương

Những người bán tại khu chợ Giáng sinh trong nhà thờ Tân Định (Q.3) cho biết lượng khách tại đây giảm nhiều so với năm trước. Người mua khá dè dặt, một phần là do tình hình dịch bệnh chưa ổn định, phần khác là do kinh tế khó khăn.
Tuy nhiên, ánh đèn sáng rực ở nhà thờ đã thu hút rất nhiều người tới check-in trong vài ngày trở lại đây.

Hàng dư nhiều, người đi mua lại thưa dần.

Khách tới nhà thờ bên cạnh mua đồ còn tranh thủ check-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.