Chỗ đứng nào cho những người mới tại đội tuyển Việt Nam?

16/08/2021 08:37 GMT+7

HLV Park Hang-seo luôn có một thói quen là tạo bất ngờ cho tất cả mọi người trong mỗi lần tập trung đội tuyển Việt Nam. Nguyên tắc của ông Park luôn ưu tiên 4/5 cho những trụ cột, thành viên đã gắn bó với ông trong suốt nhiệm kỳ qua. 1/5 còn lại sẽ là những nhân tố mới, sự thử nghiệm.

Đó chính là lý do vì sao đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt bất ngờ của Văn Thiết, Tiến Anh, Tuấn Hải lần đầu lên tuyển và sự trở lại của cái tên tưởng chừng đã đi vào quên lãng: Hồ Tuấn Tài.

Vì sao gọi người mới lên tuyển ?

Vòng loại thứ 3 World Cup là giải đấu khó khăn, khắc nghiệt nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Đương nhiên nó đòi hỏi những con người tốt nhất, điều kiện và sự chuẩn bị chu đáo nhất. 31 cái tên đã được chọn, thế nhưng ngoài Công Phượng, Văn Lâm sẽ lần lượt tập trung muộn vì những lý do khác nhau, Hai Long điều chuyển xuống U.22 thì 100% những nhân tố còn lại đã chinh chiến ở UAE và 4 tân binh sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông Park trong chiến dịch sắp tới.
Điều này đồng nghĩa HLV Park Hang-seo tuyệt đối tin tưởng vào chất lượng nhân sự và màn trình diễn của các cầu thủ ở vòng loại thứ 2. Cho dù đâu đó vẫn có sự lo âu về chất lượng của các tiền vệ trung tâm, của hậu vệ biên trái, khả năng hỗ trợ phòng ngự và tốc độ, sự đột biến của các tiền đạo, đặc biệt là sau thất bại 2-3 trước UAE, một trận đấu mà ở hiệp 1 chúng ta đã thua kém đối thủ về mọi mặt. Nhưng cuối cùng, không một cái tên nào trong số những cầu thủ được kỳ vọng như Hữu Tuấn, Văn Triền, Văn Vũ, Xuân Mạnh, Minh Tùng được gọi lại. Thay vào đó là 4 tuyển thủ hoàn toàn mới. Vì sao?
Bởi vì ông Park cùng ban huấn luyện cho rằng họ đã gọi những tuyển thủ xuất sắc và phù hợp nhất với lối chơi đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Những cái tên đã liệt kê ở trên có thể rất hay ở CLB, V-League nhưng lại chưa có nhiều điểm phù hợp với đội tuyển nên sau những lần gọi lên và trả về, ông Park quyết định không gọi lại. Còn việc 4 người mới xuất hiện, đó cũng là một thói quen dùng người của thầy Park. Một cách làm mang lại nhiều ý nghĩa: Thứ nhất, về chuyên môn là test năng lực của các cầu thủ, những người được chấm hoặc giới thiệu từ nhiều nguồn. Đó cũng là những cầu thủ tài năng, nếu trong thời gian tập trung ngắn, họ thể hiện được năng lực của mình và đáp ứng tốt về mặt chuyên môn hơn những người cũ thì đương nhiên họ sẽ là những bất ngờ thú vị. Còn nếu không, đợt tập huấn này cũng sẽ là bài học lớn cho những tân binh.
Thứ hai, về mặt tinh thần và tâm lý: nhiệt huyết và khát khao mong muốn thể hiện mình của các tân binh cũng sẽ như luồng gió mới thổi vào tinh thần toàn đội. Những cựu binh tưởng chừng chắc suất và không cần cố gắng cũng sẽ giật mình và tiếp tục chiến đấu nếu không muốn bị vượt qua và loại bỏ. Một bầu không khí cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội tuyển sẽ thúc đẩy toàn đội tiến lên mạnh mẽ hơn.
Thứ ba, về mặt tổng thể nó cho thấy đội tuyển vẫn luôn mở cửa cho tất cả mọi người. Cho dù đó là những người mới, chưa một lần lên tuyển hay những người lên rồi mà chấn thương chưa có cơ hội thể hiện, thậm chí là những người từng gây thất vọng...

Những tân binh đã thể hiện như thế nào?

Quan sát đội tuyển tập luyện trong hơn 10 ngày qua thì có thể khẳng định 4 tân binh đã cố gắng, quyết tâm hết mình và họ cũng đang hòa nhập khá nhanh với nề nếp sinh hoạt cũng như khối lượng vận động của đội tuyển. Trong đó nổi bật nhất là Hồ Tuấn Tài, tiền đạo của CLB TP.HCM. Anh theo hết được khối lượng tập luyện và thậm chí trong một số buổi tập chiến thuật 10 - 10 theo sơ đồ 3-5-2 thì Tuấn Tài còn được xếp đá cặp cùng trung phong số 1 ở thời điểm hiện tại là Tiến Linh. Đó cũng không phải là sự lựa chọn không hợp lý khi Linh đá cắm, tì đè, làm tường, xoay xở tự mình dứt điểm; còn Tài di chuyển rộng, càn lướt, tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, tận dụng những khoảng trống xung quanh Tiến Linh để dứt điểm.
Cái tên thứ hai cũng đang gây được sự chú ý là Phạm Tuấn Hải. Đây là một trong những cầu thủ có nền tảng thể lực và tinh thần tập luyện tốt nhất đội. Hải đang được quy hoạch vào vị trí của 1 trong 2 tiền vệ tấn công trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí anh từng chơi ở Hà Tĩnh nên cũng không quá bỡ ngỡ. Thầy Lee đã trực tiếp vào sân để sửa cho Hải vị trí, tư thế, thời điểm di chuyển, giúp anh khắc phục nhiều thiếu sót về dứt điểm.
Bộ đôi cầu thủ được đào tạo từ lò Viettel cũng đang rất nỗ lực thể hiện khả năng của mình. Tân binh Lê Tiến Anh chơi thanh thoát, nhẹ nhàng, tinh tế và kỹ thuật. Trương Văn Thiết đang được thử nghiệm ở vị trí trung vệ lệch trái và lệch phải. Khả năng chuyên môn của Thiết được đánh giá cao nhưng điểm yếu là thể lực và hay chấn thương. Chắc chắn Thiết và các bạn của mình sẽ được kiểm tra kỹ hơn ở hơn 10 ngày còn lại khi khối lượng được đẩy lên đỉnh điểm.
Đối với một tân binh mới lên tuyển Việt Nam thì đương nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ đều quá mới mẻ mà công việc thì đòi hỏi chất lượng rất cao. Để thể hiện được tài năng của mình, vượt qua được những cựu binh là công việc không hề dễ dàng. Quyết tâm và khát khao cống hiến sẽ từng bước giúp họ có những đột phá, nhưng để trụ lại lâu dài thì mấu chốt vẫn là sự thích ứng với sơ đồ của ông Park. Về mặt này trong 4 người mới xem ra hy vọng góp mặt ở danh sách 27 người cuối cùng chỉ có thể từ 1 - 2 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.