Chờ đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở SEA Games 32

16/04/2023 17:11 GMT+7

SEA Games 32 hứa hẹn mang đến rất nhiều thử thách cho đội tuyển nữ Việt Nam, dù thầy trò HLV Mai Đức Chung đang là đương kim vô địch, đã có 3 lần liên tục đăng quang ở sân chơi này.

SEA Games 32 là "pháo hiệu" mở ra năm thi đấu 2023 bận rộn của đội tuyển nữ Việt Nam, với các giải đấu liên tục ở tầm Đông Nam Á, châu Á hay thế giới. Tại sân chơi SEA Games, thầy trò ông Mai Đức Chung đang là đội vô địch nhiều nhất (7 lần), giữ ngôi hậu ở 3 kỳ SEA Games gần nhất và bất bại suốt 6 năm qua ở giải đấu này.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa chặng đường bảo vệ ngai vàng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bằng phẳng. Bởi ở SEA Games 32, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ gặp khó khăn ngay từ vòng bảng. Nếu tại SEA Games 30 và 31, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần đá 2 trận vòng bảng (ở bảng đấu có 3 đội) và chỉ phải gặp 1 đối thủ mạnh trước khi vào vòng bán kết, thì SEA Games 32 mang đến cho các cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam thử thách khó hơn.

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục TDTT chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển nữ Việt Nam sáng 16.4 trước khi đội sang Nhật Bản tập huấn

VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng đấu với Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây là lần đầu tiên sau 2 kỳ đại hội liền, đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải đấu 2 đối thủ mạnh (Philippines và Myanmar) ngay ở vòng bảng. Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến toan tính chiến lược của đội ở giải này.

Tại các kỳ đại hội trước đây, đội tuyển nữ thường đá căng sức 1 trận, rồi đá lỏng chân để bảo toàn lực lượng ở trận còn lại nhằm duy trì nền tảng thể lực và giữ bài cho các vòng đấu sau. Còn ở giải SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đá căng sức cả hai trận gặp Philippines và Myanmar để chắc chắn có vé đi tiếp.

Đây là hai đối thủ quen mặt của bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á. Tại SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Philippines (2-1) ở vòng bảng và Myanmar (1-0) ở bán kết trước khi thắng nốt Thái Lan để lên ngôi vô địch. Dù vậy, thầy trò ông Chung hiểu đối thủ nhưng ngược lại, đối thủ cũng nắm rõ điểm mạnh yếu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ để đương đầu với khó khăn ở SEA Games 32

VFF

Minh chứng là sau SEA Games 2 tháng, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines với tỷ số 0-4 ở bán kết AFF Cup 2022. Huỳnh Như cùng đồng đội sau đó cũng thất bại trước Myanmar (3-4) ở trận tranh hạng ba, dù có ưu thế dẫn bàn đến những phút cuối. Ở Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất vất vả mới hòa được Myanmar với tỷ số 2-2, nhờ vậy giành vé vào vòng tứ kết.

Cuộc đối đầu giữa các đội tuyển đã rất hiểu nhau, chưa kể Philippines còn "lột xác" với hàng loạt cầu thủ nhập tịch cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam phải nâng cấp lối chơi, thay đổi đấu pháp đã trở nên quen thuộc đồng thời tìm ra nhân tố mới để gây bất ngờ cho đối thủ. Đây là mục tiêu HLV Mai Đức Chung đã hướng tới trong đợt tập trung cho vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Ông gọi lên đội tuyển nhiều gương mặt trẻ ở cả 3 tuyến, trong đó đặt trọng tâm vào hàng tiền đạo bởi Huỳnh Như có thể không thi đấu thường xuyên trong thời gian tới (do bận đá cho CLB Lank FC).

2 trận gặp đội tuyển nữ Nepal, HLV Mai Đức Chung liên tục thử nghiệm, nhưng ngoài Thanh Nhã với 1 bàn thắng đẹp mắt, các cầu thủ trẻ còn lại chưa đáp ứng kỳ vọng của ban huấn luyện. Nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội hình đã thi đấu xuyên suốt 3 giải lớn gồm Asian Cup 2022, SEA Games 31 và AFF Cup 2022. 

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng giòn giã Nepal để "làm nóng" trước SEA Games 32

VFF

Ban huấn luyện đội nữ Việt Nam đã hướng tới sự thay đổi con người để làm mới lối chơi, nhưng HLV Mai Đức Chung khẳng định "bóng đá nữ không dồi dào lựa chọn nhân sự như bóng đá nam", đồng thời đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đá 2 trận quốc tế chính thức trong hơn nửa năm qua, con số khiêm tốn để thử nghiệm cầu thủ mới.

Các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 32 sẽ rất khác Nepal, đội vốn chỉ đứng 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Philippines có lối chơi giàu cơ bắp, giỏi đá bóng dài, không chiến tốt và có nguồn cầu thủ nhập tịch làm mới qua từng đợt tập trung dẫn tới đa dạng đấu pháp. Myanmar có lối chơi thuần Đông Nam Á hơn, nhưng rất nhanh, khỏe và dẻo dai ở các tình huống đối đầu trực diện. Cả hai đội đều rất mạnh, đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải căng sức chiến đấu ngay từ chặng khởi đầu, thay vì vừa đá, vừa thử nghiệm con người như các giải trước đây.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam có vốn kinh nghiệm SEA Games đủ nhiều để nương theo hoàn cảnh. Lực lượng trong tay HLV Mai Đức Chung vẫn chất lượng, phần lớn ở đỉnh cao phong độ và tích lũy kinh nghiệm quốc tế liên tục trong thời gian qua. Để bước tới ASIAD hay World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần vượt qua "cửa ngõ" SEA Games, dù khó khăn nhưng là bước đà xuất phát cần thiết để toàn đội phải nỗ lực cho chặng đường phía trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.