Chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Nadal và Djokovic tại Wimbledon

25/06/2022 08:17 GMT+7

Với việc được xếp là hạt giống số 1 và số 2 của Wimbledon, Novak Djokovic và Rafael Nadal hứa hẹn sẽ tạo nên một trận chung kết trong mơ ở mùa giải sân cỏ năm nay.

Nhà đương kim vô địch Wimbledon Novak Djokovic sẽ bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu của mình với tư cách là hạt giống số 1 của giải đấu Wimbledon. Bởi tay vợt số 1 thế giới người Nga Daniil Medvedev bị cấm thi đấu còn tay vợt xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP Alexander Zverev phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong trận đấu với Rafael Nadal ở bán kết Roland Garros.

Djokovic sẽ bảo vệ danh hiệu của mình tại Wimbledon

REUTERS

Theo kết quả bốc thăm, Djokovic được giới chuyên gia đánh giá sẽ dễ dàng tiến sâu ở Wimbledon mùa giải năm nay khi chỉ phải tiếp đón những đối thủ không quá nặng ký là tay vợt người Hàn Quốc đang xếp hạng 75 thế giới Kwon Soon Woo ở vòng 1 và những đối thủ mà Nole có thể phải gặp ở các vòng sau được đánh giá không quá cao.

Thử thách thật sự với tay vợt người Serbia có thể sẽ đến từ trận tứ kết khi anh phải chạm trán những cái tên sừng sỏ như là tay vợt người Anh Andy Murray, hạt giống số 5 của giải Carlos Alcaraz hoặc tay vợt đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP Hubert Hurkacz.

Ở nhánh đấu còn lại, hành trình đến trận chung kết của “vua sân đất nện” được đánh giá sẽ khó khăn hơn đôi chút khi anh phải gặp tay vợt người Argentina hạng 42 thế giới Francisco Cerundolo ngay vòng đầu tiên và có thể sẽ đối đầu với tay vợt kỳ cựu người Croatia Marin Cilic ở vòng 4.

Nadal vẫn sẽ là đối thủ đáng ngại cho bất cứ tay vợt nào

REUTERS

Nếu thuận lợi tiến tới vòng bán kết của giải đấu Nadal nhiều khả năng phải chạm trán đương kim á quân Wimbledon Matteo Berrettini hoặc hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas. Đây có thể là những thử thách không dễ chơi mà Rafa phải đương đầu.

Ở nội dung đơn nữ giải đấu năm nay chắc chắn sẽ đón chào một nhà vô địch mới khi đương kim vô địch giải đấu Ashleigh Barty đã giải nghệ và ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Grand Slam sân cỏ năm nay là tay vợt nữ số 1 thế giới Iga Swiatek. Đối thủ cô sẽ chạm trán ở vòng 1 là Jana Fett tay vợt phải thi đấu vòng loại.

Giải Wimbledon năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 27.6 đến ngày 10.7 và đây sẽ là giải đấu Grand Slam không được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Wimbledon 2022 sẽ tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, những tay vợt vô địch nội dung đơn nam và nữ sẽ nhận thưởng 2 triệu bảng (hơn 57 tỉ đồng), trong khi những tay vợt vượt qua 3 trận đấu vòng loại sẽ được nhận số tiền là 62.000 bảng (hơn 1,7 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.