Chờ đợi một phiên bản tốt hơn của U.23 Việt Nam

01/09/2023 05:00 GMT+7

U.23 VN sắp tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024. Sau gần 4 tháng với khá nhiều sự thay đổi, đội U.23 VN được khán giả chờ đợi sẽ có hình ảnh tích cực hơn so với thời điểm giành HCĐ SEA Games 32.

NHỮNG MẢNH GHÉP CHẤT LƯỢNG

HLV Philippe Troussier kiên trì áp dụng lối chơi kiểm soát bóng cho những đội tuyển VN ông đang dẫn dắt, mà hiện tại là đội U.23 VN. Qua thời gian, triết lý chiến thuật, phong cách vận hành lối chơi của HLV Troussier đã dần dần thấm vào tâm trí các cầu thủ VN. Và người hâm mộ mong muốn được chứng kiến một U.23 chủ động kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu một cách đẹp mắt, hiệu quả.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024

Ở đợt tập trung lần này, U.23 VN có rất nhiều gương mặt "lạ". Có thể kể đến những tên hoàn toàn mới so với SEA Games 32 như Đức Anh (đội Hà Nội); Thế Hiếu, Tuấn Phong (đội Huế); Văn Thắng, Hồng Phúc (đội Hòa Bình); Đình Bắc (đội Quảng Nam) hay Nguyên Hoàng (đội Thanh Hóa), Minh Quang (vừa đầu quân cho đội hạng nhất Đà Nẵng). Đội U.23 VN đang hội tụ cả những học trò cũ của thầy Troussier ở đội U.19 VN 3 năm trước, có những cầu thủ vừa thi đấu tốt tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 được HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu. Phong độ và sự hòa nhập của các gương mặt mới sẽ cần thẩm định qua những buổi tập, các trận giao hữu. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì đây cũng là tập hợp đầy đủ những gương mặt tốt nhất của lứa tuổi này ở thời điểm hiện tại.

Chờ đợi một phiên bản tốt hơn của U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Troussier theo đuổi triết lý bóng đá khác với người tiền nhiệm

Chờ đợi một phiên bản tốt hơn của U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Chờ đợi một phiên bản tốt hơn của U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội U.23 VN được đặt kỳ vọng sẽ vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2024

MINH TÚ

Võ Nguyên Hoàng (sinh năm 2002) sẽ là một sự bổ sung cần thiết cho hàng tấn công, đặc biệt với những thời điểm đội bóng cần một tiền đạo mục tiêu chất lượng. Cánh chim lạ Minh Quang (sinh năm 2001) là một mẫu tiền đạo cánh cơ động, công thủ toàn diện, có những bước chạy, sự đột biến khá tốt để tạo ra sự đa dạng. Những cầu thủ phòng ngự có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công tốt như Đức Anh - Thế Hiếu - Tuấn Phong được trao cơ hội, cũng cho thấy HLV Troussier vẫn đang kiên trì với việc xây dựng lối chơi phát động tấn công từ phần sân nhà. Hy vọng những nhân tố mới không chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ mà còn thực sự là những mảnh ghép chất lượng để ban huấn luyện hoàn thiện bộ khung và hướng đến những mục tiêu cao hơn.

SỰ VẮNG MẶT CỦA VĂN TRƯỜNG, QUỐC VIỆT VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA THẦY

Cả Văn Trường - Quốc Việt đều là những sao mai tài năng của bóng đá VN. Họ đều là những tiền đạo hàng đầu của U.23 VN tại SEA Games 32. Cho dù không thường xuyên đá chính nhưng cặp đôi sinh năm 2003 vẫn luôn được sử dụng ở những thời điểm quan trọng trong quãng thời gian của hiệp 2 của các trận đấu. Nhìn chung, màn trình diễn của 2 cầu thủ này tại SEA Games 32 là đạt yêu cầu, mỗi người có một lối chơi, một sở trường riêng và đều là những nhân tố được HLV Troussier đánh giá cao.

Nhưng sau hành trình SEA Games 32 và đặc biệt không thường xuyên được thi đấu ở V-League khiến 2 nhân tố nêu trên thi đấu chưa thực sự ấn tượng tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 (giải mà U.23 VN do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã giành chức vô địch). Họ thi đấu một cách nhạt nhòa, thiếu sức sống. Những phẩm chất tốt nhất là kỹ thuật cá nhân và xử lý bóng trước khu vực cầu môn cũng chưa đạt yêu cầu. Thể lực, khả năng di chuyển, tốc độ để tạo đột biến hay sự càn lướt gây áp lực cho hàng thủ đối phương cũng rất hạn chế. Hệ quả là sau giải đấu có tới 10 cái tên được HLV Hoàng Anh Tuấn tiến cử cho U.23 tham gia vòng loại U.23 châu Á 2024 nhưng những chân sút được kỳ vọng lại vắng mặt.

Chờ đợi một phiên bản tốt hơn của U.23 Việt Nam - Ảnh 5.

Điều đó một lần nữa cho thấy dưới triều đại HLV Philippe Troussier, không cái tên nào là không thể thay thế. Thái độ tập luyện, phong độ điểm rơi ở thời điểm hiện tại là những điều mà một lần nữa được thể hiện rõ trong cách chọn người của ban huấn luyện. Và có vẻ như đó là thông điệp mà thầy Troussier gửi tới các học trò của mình. Các đội tuyển, trong đó có đội U.23 VN luôn chào đón sự mới mẻ, luôn đặt ra yêu cầu cao về tinh thần khát khao, nhiệt huyết và cống hiến hết mình của các cầu thủ. Nhưng ngược lại cũng sẽ không có chỗ cho sự thỏa mãn và dừng lại của bất cứ cá nhân nào. Đó cũng sẽ là một kim chỉ nam để chúng ta luôn giữ vững được tinh thần tiến lên về phía trước. 

MẮC NHIỀU LỖI VẪN ĐƯỢC ưu ái

Tối 31.8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN đã tổ chức lễ trao các danh hiệu của mùa giải 2023. Về danh hiệu cá nhân, Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất. HLV Bozidar Bandovic của đội á quân V-League Hà Nội FC giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Danh hiệu Còi vàng thuộc về trọng tài Ngô Duy Lân, dù trọng tài này bị sai sót nhiều ở mùa giải năm nay. 

Nghi Thạo

U.16 PVF LẠI THI ĐẤU RẤT ẤN TƯỢNG

Trong trận đấu cuối của vòng bảng giải giao hữu Shanghai Future Star Cup 2023 tại Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 31.8, U.16 PVF đã thắng đậm U.16 Học viện Aspire (Qatar) với tỷ số 4-0. Trước đó, đội U.16 PVF thắng U.16 Man.City với tỷ số 2-1. Hai trận thắng đầy ấn tượng này đã giúp U.16 PVF lọt vào bán kết của giải.  

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.