Chờ đợi gì ở tuyển U.20 Việt Nam?

12/09/2022 08:26 GMT+7

Tuyển U.20 Việt Nam đã có trong tay lực lượng mạnh nhất vào thời điểm này để lên đường sang Jakarta vào hôm nay 12.9 tranh tài vòng loại giải châu Á 2022 lần lượt gặp Hồng Kông (14.9), Timor Leste (16.9) đều 16 giờ và chủ nhà Indonesia (18.9) lúc 20 giờ.

Danh sách 23 tuyển thủ đã được gút lại vào hôm qua khi 2 cái tên Hà Châu Phi và Nguyễn Ngọc Mỹ phải ở nhà. Thành phần đội lên đường gồm 13 cầu thủ cũ đã từng sát cánh với HLV Đinh Thế Nam qua giải U.19 Đông Nam Á và U.19 quốc tế cùng với 10 nhân tố mới xuất sắc của các đội V-League, hạng nhất vừa được bổ sung. Một nét mới trong thành phần của U.20 Việt Nam chính là sự xuất hiện của Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, người từng cùng U.20 Việt Nam giành suất thứ tư tại VCK giải U.19 châu Á 2016 để sau đó tham dự FIFA U.20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Có lẽ VFF muốn sự bổ sung này sẽ tiếp tục mang lại vận may cho U.20 Việt Nam.

U.20 VN tự tin sẽ khiến cho U.20 Indonesia bị bất ngờ

Vương Anh

Với một bộ khung hoàn toàn mới, chắc chắn U.20 Việt Nam sẽ mang lại bất ngờ cho U.20 Indonesia. Vì nếu đúng như cách bố trí đội hình của HLV Đinh Thế Nam trong các buổi tập vừa qua tại Bình Dương thì chỉ còn 4 cái tên từng có mặt trong trận hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia và ở giải U.19 quốc tế vừa rồi là có thể sẽ ra sân trong đội hình chính. Đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Bảo Long và thủ môn Đoàn Huy Hoàng hoặc Cao Văn Bình. Ban huấn luyện đội U.20 đã thử nghiệm bộ khung mới hoàn toàn và họ đã cho thấy những khả năng nhất định từ trận thắng đá kín với Palestine cũng như phát huy được kinh nghiệm trận mạc và tâm lý thi đấu.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Tôi cho rằng U.20 Việt Nam đang có thành phần hùng hậu. Tất nhiên, ông Đinh Thế Nam sẽ cân nhắc khi 2 trận gặp Hồng Kông và Timor Leste sẽ không nhất thiết đưa ra thành phần mạnh nhất mà xoay tua sử dụng khi đưa những quân bài khác như Hải Nam, Xuân Bắc, Văn Tú, Anh Tú, Đình Bắc, Thái Sơn, Quang Hiển... vào thi đấu, mục đích làm sao vừa có 3 điểm vừa đảm bảo không bị chấn thương hoặc thẻ phạt để đến trận gặp Indonesia, U.20 Việt Nam có đội hình tốt nhất. Với những con người đang có, tôi tin là chúng ta không ngại chủ nhà ở trận quyết định chiếc vé đầu bảng F vòng loại U.20 châu Á”.

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng trong cuộc gặp gỡ toàn đội hôm qua cũng bày tỏ lòng tin: “U.20 Việt Nam đã được quan tâm khi có lực lượng hùng hậu nhất và hy vọng cùng khí thế này toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy hình ảnh tốt đẹp, vì màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam để giành suất vào VCK”. Còn HLV Đinh Thế Nam khẳng định: "Những cầu thủ bổ sung đều có năng lực chuyên môn tốt, những người được giữ lại đều có trình độ đồng đều. Đến lúc này, tôi cho rằng U.20 Việt Nam đang nhả dần khối lượng để có điểm rơi tốt trong vài ngày tới. Cả đội hiện đang đạt khoảng 85% khả năng và phong độ của mình. Chúng tôi sẽ tập thêm những tình huống cố định, nhất định sẽ tạo ấn tượng tại vòng loại giải U.20 châu Á 2023".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.