Bàn thắng vàng của Tiến Linh đưa U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31

19/05/2022 18:01 GMT+7

Với cú đánh đầu hiểm hóc, Tiến Linh đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước U.23 Malaysia để lọt vào trận chung kết SEA Games 31 gặp U.23 Thái Lan ngày 22.5.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Việt Nam vs U.23 Malaysia

Tiến Linh ghi bàn

ĐỘC LẬP

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.23 Việt Nam mở màn SEA Games 31 bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước U.23 Indonesia làm nức lòng người hâm mộ. Nhưng cơn hưng phấn đó nhanh chóng bị phai mờ bằng trận hòa 0-0 với U.23 Philippines. Những chiến thắng chật vật trước U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste khiến sự lạc quan nhanh chóng thay thế bằng những nỗi lo, dù có một sự thật ít ai để ý là mỗi trận đấu HLV Park Hang-seo lại có một vài điều chỉnh với con người xoay vòng khác nhau. Thực tế lúc này, ngoại trừ thủ môn Văn Chuẩn thì tất cả 19 cầu thủ còn lại của U.23 Việt Nam đều đã ra sân. Dù giữ sạch lưới cả 4 trận, nhưng khâu ghi bàn lại là vấn đề nan giải. Trong cả 4 trận, U.23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút không thể tận dụng, qua đó chấp nhận những kết quả đáng tiếc. Thầy trò ông Park cũng là đội bóng có hàng công yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết.

Hùng Dũng ai sẽ thắng?

Độc Lập

HLV Park Hang-seo thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm đang ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ dẫn đến những sai số khi cầm bóng, chuyền hỏng, mất bóng... vốn là thứ không dễ sửa trong một sớm một chiều. Ông Park cho biết: “Giai đoạn này chúng tôi không có đủ thời gian để khắc phục kỹ thuật được. Tôi và các trợ lý đang cố gắng hết sức để làm sao có tác động tâm lý để cầu thủ có thêm tự tin. Đó là cách chúng tôi cố gắng cho cầu thủ tự tin hạn chế khuyết điểm bộc lộ ra ở các trận rồi”. Ông Park cũng trấn an người hâm mộ hy vọng tối nay U.23 Việt Nam sẽ có một diện mạo khác, sẽ chơi tấn công tưng bừng và sớm ghi bàn, chứ không để xảy ra những trục trặc như vòng bảng.

Khai thác điểm yếu phòng ngự của U.23 Malaysia

Bin Bashah ai sẽ thắng?

Độc Lập

Phía bên kia chiến tuyến, U.23 Malaysia có 2 trận thắng và 2 trận hòa, trong đó họ đánh bại U.23 Thái Lan ở trận khai màn. Không thể đánh giá thấp đoàn quân của HLV Brad Maloney khi họ sở hữu “thần đồng” Hakim Luqman (đã có 3 bàn tại SEA Games 31). HLV trưởng U.23 Malaysia Brad Maloney tỏ ra rất tôn trọng U.23 Việt Nam: “Lúc này, U.23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và đặc biệt là 3 cầu thủ trên 23 tuổi rất giỏi. Các bạn được dẫn dắt bởi HLV xuất sắc như ông Park Hang-seo, có lối chơi và chiến thuật rất hấp dẫn người xem. U.23 Malaysia là đội bóng trẻ nhất ở vòng bán kết này.

Tôi đã phân tích và theo dõi những trận đấu trước để điều chỉnh lối chơi của U.23 Malaysia nhằm ứng phó tốt nhất trước U.23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức, vì muốn vô địch thì sẽ phải đánh bại mọi đối thủ. Chúng tôi đánh giá rất cao và rất tôn trọng U.23 Việt Nam. Chắc chắn, U.23 Malaysia sẽ phải chơi hết sức mình trong trận đấu bán kết này. Nói thật ra, không ai muốn thi đấu quá 90 phút cả. U.23 Malaysia muốn giải quyết trận đấu trong giờ thi đấu chính thức”.

U.23 Việt Nam sẽ có niềm vui chiều nay

Độc Lập

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận bán kết Việt Nam - Malaysia từ 18 giờ hôm nay với HLV Lưu Ngọc Hùng, nhà báo Huỳnh Sang và biên tập viên Tú Hân. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube Thể thao 360, fanpage và TikTok Báo Thanh Niên.

T.K

Đánh giá về Malaysia, HLV Park Hang-seo cho biết: “Phần lớn trong số 20 cầu thủ U.23 Malaysia đang chơi trong nước. Họ có 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong đó Hakim Luqman đang đá ở giải vô địch quốc gia Bỉ, nhưng theo tôi tìm hiểu trên các thống kê thì anh ấy không ra sân nhiều. Còn Abdul Razak đang chơi ở giải hạng ba Nhật Bản. U.23 Malaysia thường chơi với sơ đồ 3-4-3, có những đường bật nhả và chuyền thẳng lên trên rất nguy hiểm. Nhìn lại 4 trận vòng bảng, U.23 Malaysia ghi 9 bàn thắng và để thua 6 bàn. Điều này cho thấy họ có hàng công rất mạnh ghi trung bình trên 2 bàn/trận nhưng cũng để lọt lưới nhiều với trung bình 1,8 bàn thua/trận. Có thể Malaysia sẽ chơi phòng thủ như kiểu Philippines đá với chúng ta, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ có phương án tốt nhất để ứng phó cách chơi, khai thác điểm yếu của họ. Hiện tại, U.23 Việt Nam đang phục hồi khá tốt về thể lực và tinh thần. Tất nhiên nếu có thể thắng U.23 Malaysia trong 90 phút thì quá tốt rồi. Tôi rất mong muốn điều đó xảy ra nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì”.

Đồ họa: đông xuân du

Đội hình dự kiến U.23 Việt Nam: Văn Toản; Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Xuân, Văn Đô; Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh; Tiến Linh, Mạnh Dũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.