Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam

30/05/2022 08:23 GMT+7

HLV Park Hang-seo xem trận tuyển Việt Nam gặp Afghanistan vào 19 giờ ngày 1.6 tới là một đợt rà soát phong độ quan trọng trước thềm AFF Cup 2022, xa hơn là Asian Cup 2023 trong sự so kè quyết liệt từ Thái Lan.

Ông Park toàn tâm toàn ý cho tuyển Việt Nam

Sau gần 5 năm có mặt ở Việt Nam, lần đầu tiên HLV Park Hang-seo sẽ đối diện tuyển Việt Nam với tâm trạng hoàn toàn chú tâm 100%, mà không còn bị bận tâm về trách nhiệm với lứa U.23 Việt Nam.

Xem Đặng Văn Lâm bắt bóng cực dính, sẵn sàng lấy lại vị thế số 1 ĐTVN

Có thể thấy sự nhẹ nhõm của ông thầy người Hàn Quốc, khi đã thực hiện được phần lớn cộc mốc cao nhất đặt ra trong năm 2022. Ông và tuyển Việt Nam mở đầu năm Nhâm Dần bằng trận thắng tuyển Trung Quốc 3-1 và khép lại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 bằng trận hòa lịch sử 1-1 trước Nhật Bản. Đến tháng 5, ông Park có lời chia tay đẹp với U.23 Việt Nam bằng việc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Đợt tập trung lần này đánh dấu thời điểm chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dồn sức trong 6 tháng cuối cùng cho tuyển Việt Nam với mục tiêu tối thượng là AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân Thống Nhất vào chiều qua (29.5)

Khả Hòa

Trận giao hữu với tuyển Afghanistan vì thế được ông Park đón nhận với thái độ khá tích cực. Ở đợt tập trung và di chuyển vào TP.HCM, ông Park chia sẻ với cả đội: “Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nên mọi người hãy luôn vui vẻ, thoải mái với nhau đi. Đợt tập trung này chúng ta sẽ đá 1 trận giao hữu với Afghanistan chứ không phải giải đấu quan trọng nào. Đây là trận đấu tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng cảm ơn nhân dân miền Nam nên cho dù là trận giao hữu không quan trọng nhưng tôi không muốn chúng ta thua. Nếu đội thắng thì tốt còn nếu hòa thì niềm vui chỉ vừa vừa một nửa!”.

Đội tuyển Việt Nam: Công Phượng từ chối nhắc đến các đồng đội ở HAGL

Tập trung trong sự so kè từ Thái Lan

Thái Lan vừa có chiến thắng 1-0 trước Turkmenistan ngày 27.5 và sắp tới là trận giao hữu với Bahrain ngày 31.5. Việc chuẩn bị gặp một loạt đối thủ nhẹ cân như Maldives, Sri Lanka trước khi đối đầu Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2023 hứa hẹn sẽ giúp tuyển Thái Lan (hạng 111 trên bảng xếp hạng FIFA) thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam (hạng 96). Cách người Thái lên chiến lược gây sức ép toàn diện trên các mặt trận là lời nhắc nhở thầy trò HLV Park Hang-seo cho giải đấu lớn cuối cùng trong năm là AFF Cup 2022. Ông Park nói thẳng: “Tôi chỉ mong anh em cầu thủ thật tập trung từ giờ phút này, vì mục tiêu lớn cuối cùng vào cuối năm của chúng ta là phải vô địch AFF Cup 2022!”.

Ông Park đang tạo ra thứ áp lực tích cực, thể hiện qua bản danh sách 23 cái tên được triệu tập. Không tính Nguyên Mạnh bị đau, Thành Chung và Đức Chinh cưới vợ..., kể cả chia quân cho U.23 Việt Nam thì tuyển Việt Nam vẫn thiếu vắng nhiều gương mặt quen thuộc. Việc Tấn Trường, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương... không được gọi là một thông điệp, trong khi Quang Hải có trận cuối trước khi đi châu Âu. Cơ hội được trao cho thủ môn Tuấn Mạnh; trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại sau chấn thương. Những cái tên mới như hậu vệ trái Văn Vĩ, trung vệ Adriano Schmidt, Trần Đình Khương, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Châu Ngọc Quang... sẽ có cơ hội khẳng định mình ở đội tuyển. Đây là cơ hội vàng. Nên nhớ, đến lúc này tuyển Việt Nam chỉ còn 1 trận giao hữu chính thức với Afghanistan trong nửa năm tới, trước khi chuẩn bị bước vào AFF Cup 2022. Tất cả yếu tố đó đủ sức hun nóng bầu không khí, khiến trận giao hữu nói trên sẽ vô cùng đáng chờ đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.