Chợ đầu mối Thủ Đức mở lại, 600 tấn hàng về mỗi ngày

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/12/2021 21:00 GMT+7

Thông tin từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, chợ đầu mối Thủ Đức , sau thời gian hoạt động điểm tập kết - trung chuyển để phòng chống dịch, khuya 19.12 đã chính thức hoạt động trở lại.

Ngày 20.12, ông Nguyễn Bình Phương, Phó giám đốc Công ty quản lý chợ Thủ Đức cho biết, trong ngày đầu tiên, có khoảng 600 tấn hàng hóa về chợ. So với lượng hàng về khu vực tập kết - trung chuyển, hàng hóa về chợ hiện nay tăng gấp 6 lần. Trước đây, tại điểm tập kết - trung chuyển, mỗi ngày chỉ về 90 - 100 tấn hàng hóa, chủ yếu hàng trái cây.

Tuy nhiên, nếu so với lượng hàng hóa đổ về chợ khi chưa có dịch bùng phát khoảng 3.200 tấn mỗi ngày, số hàng này khá khiêm tốn, chỉ đạt chưa tới 1/5. Ông Phương nói: "Số hàng về chợ này chủ yếu của các thương nhân mới quay lại chợ sau 5 - 6 tháng tạm ngưng hoạt động. Khi chợ hoạt động tương đối ổn định, khu vực tập kết - trung chuyển hàng hóa cũng hết nhiệm vụ, sẽ được giải tán".

Riêng chợ truyền thống, toàn thành phố hiện có 199/233 chợ đã mở cửa hoạt động bình thường. Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn.

Đa số chợ truyền thống mở cửa hoạt động trở lại, chủ yếu bán hàng thiết yếu

NG.NG

Dự kiến từ ngày 20 - 25.12, thành phố sẽ tiếp tục mở lại thêm 5 chợ, gồm: chợ Linh Xuân, Xuân Hiệp tại thành phố Thủ Đức; chợ Bùi Phát tại quận 3 và chợ Tân Quy, Tân Thuận tại quận 7.

Cũng theo Sở Công thương, trên địa bàn thành phố có 81/3.101 cửa hàng tiện lợi tạm ngưng hoạt động vì thiếu nhân sự, phải đóng cửa để điều động nhân sự cho siêu thị, kho, trung tâm phân phối hoặc tạm ngưng để cải tạo, sửa chữa. Lý do thứ 2 là một số cửa hàng tiện lợi tuy mở cửa hoạt động trở lại nhưng doanh thu kém, không thể duy trì hoạt động.

Tại 3 chợ đầu mối, lượng hàng về thành phố khoảng 4.234 tấn. Trong đó, chợ đầu mối Hóc Môn có tổng lượng rau củ quả ước đạt 1.600 tấn/đêm, chợ đầu mối Thủ Đức chủ yếu về hàng rau củ quả và trái cây ước đạt 600 tấn/đêm, chợ đầu mối Bình Điền có tổng lượng rau củ quả, thủy hải sản ước đạt hơn 1.178 tấn.

Theo nhận xét của Sở Công thương, mãi lực tại các chợ vẫn chưa cao, do việc tổ chức mua bán tuân thủ phòng chống dịch. Đặc biệt, tình trạng mua bán tự phát xung quanh các chợ truyền thống khá phổ biến. Khách mua sắm và người bán hàng tại các điểm - khu vực kinh doanh tự phát không thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa thương nhân trong chợ và người bán tự do ngoài chợ cũng như không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.