Chợ dân sinh Hà Nội tấp nập, giá bình ổn trong buổi sáng đầu tiên hết giãn cách

Thu Hằng
Thu Hằng
21/09/2021 11:44 GMT+7

Từ 6 giờ sáng nay, 21.9, nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội tấp nập người mua, người bán trở lại sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội .

Khảo sát của Thanh Niên tại một số chợ sáng nay, các mặt hàng rau xanh, thịt cá, thực phẩm tươi sống đầy ắp, phong phú, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cúng rằm Trung thu như hoa tươi, trái cây, xôi gà,…Người dân mua bán tấp nập. 
Giá cả một số mặt hàng rau xanh khá bình ổn. Đơn cử, rau bắp cải, cà rốt 15.000 đồng/kg; bí xanh, đậu cove, hành lá 20.000 đồng/kg; cà chua 25.000 đồng/kg; chanh 20.000 đồng/kg…
Mặc dù hôm nay là tết Trung thu nhưng các loại hoa quả đều không tăng giá, thanh long ruột đỏ 50.000 - 55.000 đồng/kg; dưa hấu 30.000 đồng/kg; hồng ngâm 50.000 - 55.000 đồng/kg; lựu 35.000 đồng/kg; hoa mẫu đơn 30.000 - 40.000 đồng/10 bông; cúc vàng 40.000 đồng/10 bông; ly vàng 10.000 đồng/cành.
Nếu như trong đợt giãn cách, thịt lợn, thịt gà do vận chuyển khó khăn, giá cả tăng cao thì hôm nay đã giảm nhẹ về gần với mức bình thường. Trong đó, thịt gà từ 120.000 - 130.000 đồng/kg; thịt lợn ba chỉ, sườn 140.000 đồng/kg; thịt thăn 130.000 đồng/kg; chân giò 120.000 đồng/kg.

Thực phẩm tươi sống phong phú, giá cả đã trở về mức trước khi giãn cách

NGỌC THẮNG

Ghi nhận của Thanh Niên tại chợ Vĩnh Hồ (Q.Đống Đa), lượng khách đi chợ sáng nay đông hơn mọi ngày. Đáng chú ý, các cửa hàng vẫn chăng dây phải đảm bảo giãn cách giữa người bán và người mua.
Chị Thanh Hiền, bán hoa tại chợ Vĩnh Hồ, cho biết: “Hoa tươi ngày rằm không tăng, thậm chí còn rẻ hơn so với đợt giãn cách, khách hàng mua hàng không phải mặc cả. Mặc dù chợ chưa trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày nhưng được bán hàng trở lại, các tiểu thương đều vui rồi”.

Hoa tươi khá rẻ, được nhiều người dân mua về thắp hương cúng rằm

NGỌC THẮNG

Tại chợ Hôm Đức Viên (Q.Hoàn Kiếm), ông Bùi Quang Tuấn, Tổ trưởng Tổ Hành chính chợ này, cho biết: “Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, một số mặt hàng như thịt những ngày đầu khan hiếm, hết nhanh, nhưng giờ thì thoải mái. Dù bỏ thẻ đi chợ nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khách vào chợ phải khai báo y tế quét mã QR, mua hàng hóa 1 chiều, khách vào 1 cửa và ra 1 cửa”, ông Tuấn nói.
Tuy nhiên, trong buổi sáng nay vẫn còn có chợ dân sinh chưa thực hiện nghiêm túc quy định 5K.

Chợ Triều Khúc người dân ra mua bán tập trung đông, khá lộn xộn, không đảm bảo giãn cách

NGỌC THẮNG

Ghi nhận của phóng viên tại chợ Triều Khúc (H.Thanh Trì) cho thấy khá lộn xộn. Bên trong chợ, người dân thoải mái đi xe đạp, xe máy vào chợ, các quầy thịt, quầy hoa quả người dân chen chân mua hàng như chưa hề có dịch bệnh. Đặc biệt, nhiều chợ cóc tự phát, trong các ngõ ngách hoạt động trở lại mà không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 20.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu từ 6 giờ ngày 21.9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng, và áp dụng một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.
Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động gồm: siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn; cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch; các trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh may mặc, mỹ phẩm, dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.