Chó cắn chết người gây tranh cãi ở Hàn Quốc

29/10/2017 11:19 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố siết chặt quy định quản lý chủ nhân thú cưng sau vụ chó của ngôi sao K-pop cắn chết một phụ nữ 53 tuổi.

Nạn nhân họ Kim, chủ một chuỗi nhà hàng, đang đi thang máy trong khu chung cư ở quận Gangnam, thủ đô Seoul thì bị con chó giống Bull Pháp cắn vào hôm 30.9 và tử vòng 6 ngày sau đó do bị nhiễm trùng máu, theo tờ The Straits Times. Gia đình ngôi sao K-pop Choi Si-won sở hữu con chó này và là hàng xóm của bà Kim.
Vụ việc làm dấy lên làn sóng tranh cãi tại Hàn Quốc với dân số 50 triệu người, trong đó cứ mỗi 5 thì có 1 người sở hữu thú cưng, đa phần là chó. Số chủ nhân nuôi thú cưng được dự báo tăng gấp đôi lên đến 20 triệu vào năm 2020.
Mặc dù Hàn Quốc yêu cầu đăng ký sở hữu và buộc phải có dây buộc thú cưng ở nơi công cộng, nhưng quy định này không được thực thi nghiêm túc. Cụ thể, các số liệu cho thấy trên 1.200 trường hợp chó không có dây buộc được trình báo ở thủ đô Seoul trong vòng 6 tháng đầu năm 2017, nhưng chỉ có 29 chủ nhân bị phạt.
Tính từ đầu năm đến tháng 8, Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc nhận được 1.046 báo cáo về trường hợp bị chó tấn công, trong đó có một số vụ chết người, so với năm ngoái là 1.019. Hồi đầu tháng 10, bé gái 1 tuổi thiệt mạng do bị chó nuôi trong gia đình cắn trúng cổ. Trước đó, một bà lão 78 tuổi bị chính con chó cưng của mình cắn chết vào tháng 9. Hai thú cưng này đều là giống chó săn. Nhiều người dân bức xúc yêu cầu tăng cường mức hình phạt đối với chủ nhân thú cưng vô trách nhiệm.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc hồi tuần rồi tuyên bố sẽ nâng mức phạt hành chính đối với những người thả rong thú cưng nơi công cộng từ 50.000 won (1 triệu đồng) lên 200.000 won (4 triệu đồng).
Cơ quan này sẽ mở rộng danh sách 6 giống chó nuôi nguy hiểm. Tất cả giống chó này sẽ bị cấm dắt ra nơi công cộng. Trong khi đó, chính quyền Seoul tuyên bố sẽ triển khai thêm lực lượng tuần tra tại những công viên lớn.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến cho bà Kim tử vong vẫn còn gây tranh cãi. Vi khuẩn trong nước bọt chó Bull Pháp có thể gây ra nhiễm trùng máu trong những trường hợp hiếm, nhưng thiếu chứng cứ kết luận do không có khám nghiệm tử thi trước đám tang của bà Kim.
Gia đình nạn nhân tuyên bố không thưa kiện vì con trai bà Kim cho rằng điều này sẽ không thể giúp mẹ mình sống lại. “Gia đình Choi đã nhiều lần xin lỗi. Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi”, con trai bà Kim cho hay.
Lời xin lỗi của Choi thu thu hút trên 32.000 bình luận trên mạng xã hội, với nhiều người lên án gia đình không có biện pháp kiềm chế hành vi hung hăng của con chó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.