Chờ bất ngờ từ U.23 Việt Nam tại tứ kết

11/06/2022 08:58 GMT+7

Khán giả một lần nữa lại hồi hộp chờ đợi HLV Gong Oh-kyun sẽ sử dụng nhân sự thế nào ở trận tứ kết U.23 châu Á 2022. Trước đối thủ cực mạnh là U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 VN có thể lại dùng chiêu gây bất ngờ.

Thuận lợi về mặt tâm lý

U.23 Việt Nam xuất sắc vào tứ kết U.23 châu Á 2022 nhờ phong cách “biến hình” khi cả 3 trận đấu ở vòng bảng, HLV Gong Oh-kyun đều trình làng đội hình xuất phát hoàn toàn khác nhau. Ít ai ngờ trong 2 trận đấu cực kỳ áp lực với U.23 Thái Lan và Hàn Quốc, bộ đôi “em út” mới 19 tuổi Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường vốn là cầu thủ tấn công lại được giao đá chính ở giữa sân. Đến trận cuối vòng bảng, ông Gong lại cất cặp cầu thủ trẻ này để đặt niềm tin vào 2 đàn anh Nguyễn Hai Long và Dụng Quang Nho trong đội hình siêu tấn công trước U.23 Malaysia. Lê Văn Đô năng động với tầm hoạt động rộng lại ngồi dự bị, trong khi Trần Văn Công, Nguyễn Thanh Nhân có những phút đầu tiên trong màu áo U.23 Việt Nam tại giải... Tất tần tật những xáo trộn liên tục đó của ông Gong khiến U.23 Việt Nam luôn trở nên bí ẩn và khó lường trong mắt các đối thủ. Câu hỏi đặt ra ở đây là, ở trận đấu mang tính chất loại trực tiếp ngày 12.6 tới, U.23 Việt Nam có tiếp tục mang đến đội hình “độc đáo” và lại thành công?

Điểm danh cầu thủ đẳng cấp của U.23 Ả Rập Xê Út trước trận gặp U.23 Việt Nam

Ả Rập Xê Út bổ sung 2 ngôi sao ở tứ kết

Hai ngôi sao là tiền đạo Firas Al-Buraikan và trung vệ Hassan Tambakti có mặt trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho VCK U.23 châu Á 2022 đã bay sang Uzbekistan tăng cường cho Ả Rập Xê Út thi đấu tứ kết. Ở vòng bảng, bộ đôi này làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia nên U.23 Ả Rập Xê Út chỉ đăng ký tối đa 21 cầu thủ. Đây là 2 sự bổ sung chất lượng thay cho thủ quân Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi đều vắng mặt ở trận gặp U.23 Việt Nam do thẻ phạt.

G.Lao

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Theo tôi, chính ra trận tứ kết lại khá dễ đá với U.23 Việt Nam, nếu xét về góc độ tâm lý. Khi mọi sự nghi hoặc về chất lượng chuyên môn đã được ông Gong Oh-kyun và cầu thủ xóa tan, khi áp lực về thành tích đã được tháo bỏ thì U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với tâm thế hết sức thoải mái. Rất có thể sự thoải mái này càng khiến cho U.23 Việt Nam chơi thăng hoa hơn, hiệu quả hơn. Chúng ta mong mỏi điều đó.

Tôi không lo lắm về vấn đề thể lực vì nếu U.23 Việt Nam có lối chơi hợp lý, cầu thủ sẽ không bị mất sức và đủ để chống chọi với liều thuốc thử hạng nặng mang tên Ả Rập Xê Út. Đội bóng này có tới hơn một nửa lực lượng là tuyển thủ quốc gia, trong đó có nhiều cầu thủ từng thi đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhiều khả năng, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ có lối chơi tương đồng với tuyển Ả Rập Xê Út, tốc độ, sức mạnh và khéo léo. Ông Gong sẽ khắc chế sức mạnh của đối phương bằng cách nào, là điều khán giả cực kỳ tò mò”.

U.23 VN sẽ đá thế nào ở tứ kết vẫn còn là bí ẩn và bất ngờ từ ông Gong Oh-kyun

Phúc Thắng

Không chơi tử thủ nhưng có đôi công không ?

Đã có quan điểm không giống nhau về lối chơi của U.23 Việt Nam trong trận tứ kết. Bình luận viên Quang Tùng nhận định: “Chúng ta sẽ không chơi tử thủ. Tử thủ sẽ không phải là con đường mà ông Gong lựa chọn nhưng nên hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. U.23 Việt Nam có thể sẽ không đá quá thấp nhưng nên phòng ngự sâu, kiên cường; kiểm soát những khu vực trọng yếu như nách trung lộ, bố trí số đông ở giữa sân để đối phương khó thực hiện được những tình huống chuyền bóng mang tính sát thương cao.

Cự ly đội hình phải được giữ vững để toàn bộ kết cấu của hệ thống tấn công, phòng ngự được đảm bảo tính ổn định. Phải có nhiều phương án về phòng thủ với những sự bọc lót và hỗ trợ kịp thời. Tuyến trên phải tích cực tranh cướp bóng ngay nhằm gây nhiễu hệ thống phòng ngự đối phương. Nỗ lực siết chặt các khoảng trống, hạn chế các pha tranh chấp 1 đối 1. Rất có thể, ông Gong sẽ dùng Lương Duy Cương - tiền vệ mỏ neo rất cơ động và có xu hướng chơi như 1 trung vệ, để giữ nhịp ở khu vực trung tuyến”.

Ngày 10.6, U.23 Việt Nam đã mổ băng U.23 Ả Rập Xê Út. Phân tích chiến thuật, U.23 Việt Nam nhận thấy rằng, đối phương chơi với sơ đồ 4-2-3-1 rất nhuần nhuyễn. Các trung vệ và hậu vệ thi đấu rất ăn ý (3 trận vòng bảng, chưa để thủng lưới bàn nào). Các tiền vệ rất linh hoạt và hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo là rất tốt (đội này ghi 7 bàn ở vòng bảng, còn U.23 Việt Nam là 5 bàn). Tối qua, ở buổi tập chiến thuật, ông Gong Oh-kyun cho rèn rất kỹ các bài không chiến và tranh chấp trong phạm vi hẹp. Còn HLV Saad Alshehri của U.23 Ả Rập Xê Út cũng đã cho tiến hành xem băng các trận của U.23 Việt Nam. Ông này đánh giá, đối thủ ở tứ kết không yếu.

Bình luận viên Quang Huy lại đưa ra góc nhìn khác: “Lương Duy Cương đang chơi rất tốt trong vai trò mỏ neo nhưng Huỳnh Công Đến vẫn hoàn toàn có cơ hội. Ngay như Nhâm Mạnh Dũng đá chính trong vai trò tiền đạo mục tiêu và đang trội hơn Văn Tùng, nhưng cũng hoàn toàn có thể để Tùng đá trước phá sức và Mạnh Dũng vào sau để tung ra đòn chí mạng như trận chung kết SEA Games 31 vậy. Khó lường nhất sẽ là hai biên và cặp tiền vệ trung tâm với quá nhiều sự lựa chọn, mỗi người một vẻ và đều đã ra sân tại giải U.23 châu Á này.

Cá nhân tôi dự đoán có khả năng bộ đôi 19 tuổi Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường sẽ được ông Gong giữ vào sau, khi trận đấu sinh tử đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh. Chúng ta có đến tận 5 quyền thay người, có quyền để tính toán mà và tin chắc ông Gong sẽ tận dụng tối đa quyền trợ giúp này. Điểm duy nhất có thể dự đoán được trước là nhiều khả năng hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam sẽ không thay đổi nhiều với thủ môn Quan Văn Chuẩn, phía trên là bộ tứ hộ vệ Nguyễn Thanh Bình - Bùi Hoàng Việt Anh - Vũ Tiến Long - Phan Tuấn Tài. Các tuyến còn lại đều rất khó dự đoán”.

Cũng theo bình luận viên Quang Huy: “Có một điều tôi thực sự tin tưởng, đó là HLV Gong Oh-kyun sẽ tiếp tục khuyến khích học trò chơi bóng cống hiến. Thực tế, U.23 Việt Nam cũng có thời điểm chơi tấn công trước U.23 Hàn Quốc. Tất nhiên để đá đôi công với đội bóng mạnh toàn diện như U.23 Ả Rập Xê Út là rất khó, nhưng U.23 Việt Nam sẽ cố gắng kiểm soát được khu trung tuyến. Chưa chắc U.23 Việt Nam muốn đá kiểu khổ nhục kế, sẽ không chịu lép vế đâu mà sẽ biết tạo điểm nhấn và có những nhát ra đòn ở thời điểm quyết định. Biết đâu được cả hai đội sẽ phải kéo nhau vào hiệp phụ. Tôi chờ đợi rất có thể sẽ là một tiền vệ ghi bàn từ tuyến 2, như một lưỡi dao trong tay áo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.