Chớ bao giờ để ai hôn trẻ sơ sinh, nguy hiểm khôn lường!

Thiên Lan
Thiên Lan
13/09/2019 04:31 GMT+7

Brogan Thomas, một bà mẹ 22 tuổi, đến từ nước Anh, đã rất ngạc nhiên khi thấy cô con gái 1 tuổi của mình, Kaymus-May bỗng dưng phát bệnh rất lạ.

Bé trông rất mệt mỏi trong nhiều ngày liên tiếp. Sau đó, khi Brogan thay quần áo cho con, cô nhận thấy cơ thể bé chi chít những nốt phồng rộp đỏ và tím.
Khi cô tắm con, bé bắt đầu hét lên bất thường làm cô hoảng sợ.

Nhiễm vi rút mụn rộp, có thể gây chết người

Brogan quyết định đưa con gái đến phòng cấp cứu, và các bác sĩ tiết lộ rằng Kaymus-May đã bị nhiễm mụn rộp (Herpes) sơ sinh.
Nhưng cả Brogan và chồng cô đều âm tính với căn bệnh này, vậy thì ai đã lây căn bệnh khủng khiếp này cho bé?
Các bác sĩ đã trả lời câu hỏi này: Bé đã bị lây bệnh do một người bị nhiễm vi rút mụn rộp đã hôn vào gần miệng bé, theo Health Sumo.
Các bác sĩ đã tìm thấy vi rút Herpes trên cằm, má và môi của bé.
Đây là căn bệnh cực kỳ dễ lây lan. Người lớn bị lây nhiễm thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đối với trẻ sơ sinh, thì thật nguy hiểm, do hệ thống miễn dịch của em bé không đủ mạnh để chống lại vi rút.
Nếu Brogan không đưa con đến bệnh viện, cô bé có thể đã chết.
Kaymus-May phải ở trong bệnh viện 4 ngày và sau những giờ phút khó khăn đó, các bác sĩ còn phải thường xuyên đến nhà để kiểm tra và tiêm thuốc cho bé.

Vi rút mụn rộp theo trẻ suốt đời

Sau khi hồi phục, Brogan còn phải đưa bé đến bệnh viện mỗi tuần để tiêm thêm thuốc, phải chụp phim não trong ba tháng để các bác sĩ theo dõi tiếp.
Điều tai hại là vi rút này sẽ theo bé suốt đời.
Không có cách chữa trị mụn rộp cho trẻ sơ sinh, và bé sẽ phải học cách kiểm soát các triệu chứng đến suốt đời.
Bé đang dần hồi phục và có thể sẽ cần dùng thuốc kháng vi rút tiêm tĩnh mạch để điều trị.
Dấu vết trên cơ thể bé đã mờ dần, nhưng bé vẫn rất khó chịu và khó ngủ.
Bài học rút ra là là không cho phép bất cứ ai hôn miệng trẻ sơ sinh của bạn, ngay cả khi họ có vẻ không mắc bệnh.

Trẻ sơ sinh bị lây bệnh mụn rộp nguy hiểm như thế nào?

Bệnh này tương đối hiếm nhưng rất nguy hiểm nếu phát triển.
Bắt nguồn từ một loại vi rút có tên là Herpes Simplex và nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.
Ở trẻ sơ sinh, vi rút có thể tấn công gan, phổi, hệ thần kinh trung ương, da, mắt và miệng. Có thể dẫn đến mất thị lực, co giật và thậm chí là một loạt các bệnh nhiễm trùng não.
Ngay cả khi dùng thuốc và điều trị đúng cách, Học viện Nhi khoa Mỹ cảnh báo rằng mụn rộp có thể gây bệnh nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Và tất nhiên, bất cứ ai bị nhiễm Herpes cũng sẽ mang vi rút suốt đời.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có đến 70% dân số có thể nhiễm vi rút mụn rộp miệng và nhiều người bị Herpes mà không hề biết, nhưng họ có thể tự khỏi trong vòng 10 ngày và không có hại.
Nhưng trẻ dưới 3 tháng tuổi không thể chống lại vi rút và nó có thể dẫn đến chết người rất nhanh
Có hai loại vi rút Herpes: Vi rút Herpes miệng (HSV-1) và vi rút Herpes sinh dục (HSV-2).
Một số em bé có thể bị lây bệnh từ mẹ ở dạng vi rút HSV-2. Tuy nhiên, bé cũng có thể bị nhiễm bệnh nếu bị một người nhiễm bệnh mụn rộp hôn ở dạng vi rút HSV-1.
Đặc biệt, đối với trẻ sơ sinh, vi rút này có thể gây chết người, nếu không được nhập viện và điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.