Chờ 2 thủ môn Việt kiều tạo cú hích cho đội tuyển Việt Nam

13/07/2023 08:07 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 2 trận ra mắt của HLV Philippe Troussier cho thấy hàng phòng ngự vẫn là điểm tựa đáng tin cậy cho những mục tiêu ngắn hạn và cả dài hạn.

Hàng phòng ngự 3 người với bộ khung Ngọc Hải, Duy Mạnh kết hợp với Thanh Bình hoặc Tuấn Tài vẫn là lá chắn vững chãi. Trong khung thành, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn có những pha cản phá xuất sắc, giúp HLV Philippe Troussier có 2 trận ra mắt toàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào. 

Mặc dù vậy, nhìn vào triết lý chơi bóng chủ động mà ông đang muốn áp dụng cho đội tuyển Việt Nam, thì rõ ràng hàng thủ phải làm được nhiều hơn thế. Ngoài 3 trung vệ, "Phù thủy trắng" muốn thủ môn cũng phải chủ động tham gia xây dựng lối chơi từ dưới lên. Đặng Văn Lâm đã và đang cố gắng cải thiện cách chơi bóng bằng chân, nhưng anh sẽ cần thêm thời gian và nỗ lực để đáp ứng được vai trò mới.

Chờ 2 thủ môn Việt kiều tạo cú hích cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm

Chờ 2 thủ môn Việt kiều tạo cú hích cho đội tuyển Việt Nam   - Ảnh 1.

Nếu nhập tịch thành công, Filip Nguyễn sẽ là cú hích tích cực cho đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Lúc này, sự xuất hiện của 2 thủ môn Việt kiều ở V-League 2023 hứa hẹn có thể tạo ra cú hích cho đội tuyển Việt Nam. Đẳng cấp của Filip Nguyễn, cầu thủ Việt có giá trị cao nhất (700.000 euro, theo trang Transfermarkt) có lẽ không cần phải chứng minh. Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech năm 2019 luôn nằm trong tốp đầu và được gọi lên đội tuyển quốc gia CH Czech là sự khẳng định rõ nhất. Anh đang được CLB Công an Hà Nội (CAHN) tích cực hoàn tất các thủ tục để hiện thực hóa khao khát nhiều năm qua là được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Điều đó chắc chắn sẽ mở ra sự cạnh tranh tích cực hấp dẫn ở vị trí "người gác đền".

Chờ 2 thủ môn Việt kiều tạo cú hích cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Trong khi đó, cập bến CLB TP.HCM theo dạng cho mượn, thủ môn Patrick Lê Giang nếu xúc tiến tích cực cũng có thể có được hộ chiếu Việt Nam, khi bảo đảm được điều kiện quan trọng là cư trú dài hạn. Khi đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có 3 thủ môn Việt kiều chất lượng, trong sự cạnh tranh quyết liệt với những thủ môn nội khác như Nguyên Mạnh, Văn Toản, Minh Toàn…

Trong 2 trận đầu tiên ở V-League và Cúp quốc gia, Filip Nguyễn đã chứng tỏ được năng lực bảo vệ khung gỗ, nhưng chưa đủ quen với đồng đội mới để triển khai bóng từ phần sân nhà. Dù vậy, việc là thủ môn có số đường chuyền cao nhất giải VĐQG CH Czech (1.241 đường chuyền) khiến anh rất đáng chờ đợi. Thời gian và thực tế sân cỏ sẽ trả lời, nhưng chắc chắn 2 Việt kiều chất lượng như Filip Nguyễn, Patrick Lê Giang sẽ thúc đẩy điều HLV Troussier quan tâm nhất lúc này là gia tăng tính cạnh tranh trong đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.