Tặng quà Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

22/01/2019 21:05 GMT+7

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đi thăm, tặng quà thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại H.Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2019, chiều 22.1, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã đi thăm, tặng quà thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại H.Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàntặng quà cho các em thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc Raglai H.Bác Ái
Ảnh: Thiện Nhân
Tại đây, anh Nguyễn Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên trong học tập và cuộc sống và trao tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm 1 phần quà tết (bánh kẹo, mứt tết, trà sen…) trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 1.000.000 đồng cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của xã Phước Đại, huyện Bác Ái.
Anh Nguyễn Anh Tuấn (áo trắng) Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai làng Thanh niên lập nghiệp Phước ĐạiẢnh: Thiện Nhân
Cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, làm việc, kiểm tra tiến độ triển khai Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại, H.Bác Ái; tặng quà và báo xuân (Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên) cho Tổng đội thanh niên xung phong tại Làng thanh niên lập nghiệp.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng quà và báo Xuân (Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên) cho Tổng đội thanh niên xung phong tại Làng thanh niên lập nghiệp Phước Đại
Ảnh: Thiện Nhân
Theo chương trình, ngày mai (23.1), anh Nguyễn Anh Tuấn sẽ đi thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Dinh, H. Thuận Nam và thăm, tặng quà 60 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, mỗi suất quà sẽ gồm 1 phần quà tết trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 1.000.000 đồng.
Tổng giá trị chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo 2019 tại tỉnh Ninh Thuận là 170.000.000 đồng.
Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank,) Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, Quỹ Hỗ trợ Vừ A Dính và Thành đoàn Đà Nẵng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.