Sóc Trăng cần cải thiện môi trường kinh doanh

20/06/2018 09:16 GMT+7

Ngày 19.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng gợi ý tỉnh cần tập trung 3 trụ cột chính để đầu tư phát triển là nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, thủy sản sạch liên kết với ngành công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc cấp cao, du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh.
Bên cạnh đó, cần loại bỏ tư duy “cục bộ” và hướng đến liên kết vùng để tận dụng những công trình hạ tầng lớn, nhất là dự án cao tốc Trung Lương - Cần Thơ sẽ tạo ra một lực bẩy kinh tế quan trọng cho cả vùng, trong đó có Sóc Trăng.
Thủ tướng chỉ ra rằng tỉnh cần áp dụng, nhân rộng mô hình liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà đầu tư, nhà băng, nhà khoa học và nhà phân phối) để định vị chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tỉnh phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh.
Tại hội nghị, tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 50 dự án với tổng mức đầu tư gần 130.000 tỉ đồng. Một số ngân hàng đã ký cam kết tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trên 4.300 tỉ đồng; 45 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sóc Trăng với số tiền trên 110 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.