Người lãnh đạo phải là 'bà đỡ' cho sự sáng tạo

Trung Hiếu
Trung Hiếu
27/07/2018 08:44 GMT+7

Ngày 26.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học 'Khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển TP.HCM giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo'.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy - nguyên Chủ tịch HĐND TP, cho rằng muốn sáng tạo phải đổi mới cơ chế, bởi hiện nay cơ chế còn ràng buộc nhiều.
Theo bà Thảo, cán bộ sẵn sàng đổi mới, nếu như người lãnh đạo dám đứng ra “đỡ đòn” cho những đột phá, đổi mới đó. Ngoài ra, người lãnh đạo phải là “bà đỡ” cho sự sáng tạo, phải đứng đằng sau sự đột phá, đỡ cho cán bộ mình, lắng nghe, đi cơ sở để phát hiện vấn đề.
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TP phải sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống để phát triển.
Ông Nhân cũng đề nghị phải tạo bầu không khí để mỗi cán bộ công chức, người dân được quyền chất vấn, được quyền đặt câu hỏi và yêu cầu thay đổi để làm tốt hơn công việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.