Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Cuba

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/05/2018 09:09 GMT+7

Chiều 18.5, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã có cuộc hội đàm với Ủy viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Cuba Susely Morfa González nhân chuyến thăm của đoàn cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Cuba tại VN.

Tại hội đàm, anh Lê Quốc Phong đề nghị Đoàn thanh niên 2 nước cần tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt công việc 2 Đảng giao cho tổ chức Đoàn. Anh Phong mong muốn các thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn thanh niên 2 nước sớm được triển khai như: mở rộng đối tượng để tăng cường giao lưu, không chỉ với cán bộ đoàn cấp cao, mà ở các đối tượng khác như: sinh viên, doanh nhân, nhà báo trẻ, nghệ sĩ trẻ… để thúc đẩy sự phát triển thanh niên 2 nước.
Anh Phong mong muốn, Cuba là nước có nhiều thế mạnh và có nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng vào đời sống. Vì vậy VN mong chia sẻ kinh nghiệm của Cuba để thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, khoa học và công nghệ, trong đó có công nghệ sinh học, dược phẩm, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.
Trước đó, đoàn cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Cuba đã có buổi chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì tiếp đón.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.