Nhiều đề xuất bổ sung vào luật Thanh niên (sửa đổi)

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/12/2018 08:48 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 4 khóa XI, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên các vấn đề mới hiện nay như: quyền tăng cường tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và sở hữu công nghiệp trong thời kỳ 4.0...

Ngày 19.12, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 4 khóa XI. Chủ trì hội nghị có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư.
Hội nghị đã thảo luận về dự luật Thanh niên (sửa đổi) và Tờ trình của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc đề xuất, góp ý dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi).
Đa số các đại biểu đã nhất trí với những nội dung tờ trình như: đề nghị bổ sung quy định về quyền được tạo điều kiện để khởi nghiệp, lập nghiệp để phù hợp với chủ trương mới của Chính phủ hiện nay; nghiên cứu bổ sung thêm quyền được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học công nghệ theo quy định; cần bổ sung quy định nhà nước đảm bảo để thanh niên không bị lạm dụng sức lao động; đề nghị quy định rõ về chính sách trong hôn nhân gia đình, để nhà nước có cơ chế bắt buộc các cặp vợ chồng trẻ trước khi kết hôn phải khám sức khỏe, đồng thời được hỗ trợ tư vấn tiền hôn nhân…
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm vào quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên các vấn đề mới hiện nay như: quyền tăng cường tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và sở hữu công nghiệp trong thời kỳ 4.0; cần đưa nội dung phòng, chống chấn thương vào điều 22 về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vì tình trạng bạo lực hiện đang gia tăng. Đặc biệt, cần quy định việc dự phòng và nâng cao sức khỏe, không lạm dụng rượu bia, thuốc lá vì đây là các chất có đặc trưng gây nghiện…
Hội nghị cũng báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến của BCH T.Ư Đoàn đối với các nội dung trình hội nghị; thực hiện công tác thi đua khen thưởng; kiện toàn, bầu bổ sung 7 người vào BCH T.Ư Đoàn, 3 người vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI...
Anh Lê Quốc Phong đánh giá: 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI, công tác Đoàn và thanh thiếu niên đã nổi lên một số điểm sáng, trong đó tinh thần sáng tạo được lan tỏa rộng khắp ở tất cả các đối tượng. Chỉ tiêu về đề xuất 1 triệu ý tưởng sáng kiến đã đạt được con số hơn 90%; cán bộ Đoàn đã thực hiện chủ trương đi cơ sở nhiều hơn, dần tạo được thói quen đi cơ sở là nhiệm vụ tự thân của cán bộ Đoàn... Tuy nhiên, anh Phong cũng chỉ ra một số hạn chế, như phong trào tuổi trẻ sáng tạo chưa đạt chỉ tiêu do một bộ phận cán bộ còn lúng túng và một số cơ sở Đoàn chưa tạo được môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy sáng kiến...
Anh Phong đề nghị năm 2019, phong trào tuổi trẻ sáng tạo vẫn cần được phát huy ở mức cao hơn, trong đó phải bắt đầu lựa chọn các ý tưởng tốt để có thể hỗ trợ hiện thực hóa, hoặc tổ chức Đoàn phải làm cầu nối để đưa ý tưởng sáng tạo của thanh niên đến được với các cá nhân, tổ chức có thể triển khai trên thực tế…
Anh Phong nhấn mạnh, 2019 là Năm thanh niên tình nguyện, nên quy mô của phong trào tình nguyện phải lớn hơn những năm trước, phát huy thanh niên ở nhiều lĩnh vực hơn; các phương thức hoạt động đa dạng hơn, phong phú hơn, đổi mới hơn; tình nguyện thường xuyên phải đầu tư hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên... Đặc biệt, anh Phong yêu cầu phong trào tình nguyện cần chú ý phát huy cao nhất về chuyên môn; chất xám phải nhiều hơn, cao hơn để mang lại giá trị lớn hơn, tích cực hơn cho xã hội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.