'Giọt máu hồng Đất Mũi' tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu

Gia Bách
Gia Bách
14/06/2018 20:44 GMT+7

Ngày 14.6, tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (P.2, TP.Cà Mau, Cà Mau), chương trình Hành trình Đỏ chính thức khai mạc với chủ đề Ngày hội 'Giọt hồng Đất Mũi'.

Tại buổi sáng cùng ngày có hàng trăm cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân Cà Mau tham dự ngày hội "Giọt máu hồng Đất Mũi" và ban tổ chức đã tiếp nhận được 611 đơn vị máu.

Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 6 do ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ 26 tỉnh, thành tổ chức.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, thời gian diễn ra chương trình từ ngày 13.6 - 14.7, ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân Cà Mau tham gia hiến máu ẢNH: GIA BÁCH

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình Đỏ thực sự là chiến dịch truyền thông lớn về chiến dịch hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, góp phần mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu.

Trước đó, tối 13.6 tại đêm gala, lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Cà Mau đã ghi nhận, tri ân và biểu dương các cá nhân, tập thể tích cực tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2017; UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân với thành tích hơn 20 lần hiến máu... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.